Từ đầu tháng 11 đến nay, bệnh tay - chân - miệng (TCM) đã xuất hiện trở lại. Tuy không bùng phát mạnh mẽ như cùng kỳ năm 2012, song số ca mắc có chiều hướng tăng qua mỗi tuần, ở hầu hết các huyện, thị xã trong tỉnh. Tỷ lệ trẻ nhiễm TCM nhiều nhất ở 2 thị xã Đồng Xoài và Phước Long.
CHƯA THỂ THỐNG KÊ HẾT
Theo thống kê của Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh, hết ngày 17-11, toàn tỉnh có 616 ca nhiễm bệnh TCM (riêng tuần thứ 46 có 24 ca, tăng 20% so với tuần 45). Tuy nhiên, trên thực tế, số ca bị nhiễm cao hơn, bởi nhiều phụ huynh không đưa con đi khám tại bệnh viện mà chọn phòng khám tư để điều trị.

Giữ vệ sinh chung, đưa trẻ đến trung tâm y tế điều trị kịp thời là cách tốt nhất để đẩy lùi bệnh tay - chân - miệng. Ảnh chụp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngày 27-11-2013
Các biểu hiện ban đầu ở trẻ em khi nhiễm bệnh TCM: Sốt, chảy nước miếng, lưỡi và trong lòng bàn chân, tay có mụn bọc nhỏ, ngủ li bì, hay giật mình, khóc quấy, bỏ ăn, nôn ói... Bệnh TCM không quá nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể bị phù phổi, viêm cơ tim... nguy cơ dẫn đến tử vong.
Bệnh TCM có thể tái phát nhiều lần ở trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hồi ở thôn 6, xã Đức Liễu (Bù Đăng) cho biết: Hồi tháng 7, con trai chị (bé Nguyễn Đức Phát, 20 tháng tuổi đã bị TCM, nhưng đến nay vẫn bị tái lại. Chị Hồi cho biết thêm, khu vực gần nơi chị sinh sống có 4 trẻ cũng bị nhiễm bệnh TCM, song các phụ huynh ở đây thường đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng ở TP. Hồ Chí Minh thăm khám.
CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA
Thị xã Đồng Xoài có tỷ lệ trẻ mắc bệnh TCM cao nhất tỉnh. Để kịp thời ứng phó với diễn biến bất thường của bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh ở các điểm trường mầm non được chuẩn bị kỹ. Tại các trường mầm non như: Hoa Cúc (phường Tân Phú), Hoa Hồng (phường Tân Bình), Hoa Phượng (xã Tiến Thành)... công tác phòng chống dịch TCM đã được triển khai đồng bộ.
Chị Bùi Thị Luyến phụ trách y tế học đường trường Mầm non Hoa Cúc cho biết: “Thứ hai và thứ năm hàng tuần, trường tổ chức cho giáo viên lau rửa toàn bộ phòng học, đồ dùng, đồ chơi của các bé bằng thuốc sát khuẩn Clorumin B. Việc rửa tay bằng xà bông diệt khuẩn cho các bé trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh được giáo viên thực hiện nghiêm túc mỗi ngày. Từ đầu năm đến nay, trường chưa ghi nhận cháu nào bị nhiễm TCM”.
Cô Nguyễn Thị Tiện, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng chia sẻ: Công tác giữ vệ sinh chung để phòng bệnh luôn được tập thể giáo viên của trường quan tâm thực hiện. Nhà trường cũng phát tờ rơi tuyên truyền về bệnh TCM để phụ huynh chủ động phòng bệnh tại nhà cho các bé. Ở các trường Họa Mi, Hoa Phượng, việc phòng chống dịch bệnh cũng được quan tâm trên diện rộng.
Chị Nguyễn Thị Yến ở khu phố Phú Cường, phường Tân Phú chia sẻ: “Từ khi nghe tin nhiều trẻ bị TCM, tôi hết sức cẩn thận trong việc giữ vệ sinh trong gia đình và đồ chơi của con. Mỗi khi đi làm hay đi chợ về tôi đều rửa tay thật kỹ bằng xà bông trước khi bế hoặc cho con ăn”.
Bệnh TCM do coxsackievius và enterovirus gây nên. Nếu không được điều trị đúng cách bệnh sẽ trở nặng, có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Để chủ động ứng phó, phòng ngừa lây lan bệnh TCM trên diện rộng, rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là việc thận trọng phòng bệnh của phụ huynh, nhà trường và bảo mẫu ở các nhóm trông trẻ.
Tường Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026