Thứ 7, 29/11/2025 04:56:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:39, 30/11/2013 GMT+7

Chung sức mở đường dân sinh

Thứ 7, 30/11/2013 | 07:39:00 194 lượt xem

Do điều kiện kinh tế khó khăn nên với người dân ở vùng sâu, xa, việc đóng góp tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn không dễ dàng. Câu chuyện về người dân thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh (Bù Gia Mập) tự góp tiền mở rộng đoạn đường dân sinh và sửa chữa những đoạn xuống cấp có ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống cộng đồng.


Đoạn đường được mở rộng do người dân thôn Bình Tiến 1 đóng góp vốn

Ông Trần Văn Chiến, Bí thư chi bộ thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, kể: Trước đây, đường đi vào thôn chỉ là lối mòn nhỏ qua vườn điều. Vì thế việc đi lại của người dân không thuận tiện. Con em đi học vất vả và tai nạn xảy ra thường ngày. Đặc biệt, do không có đường vận chuyển nên nông sản của người dân làm ra thường bị ép giá.

Anh Lê Văn Bảnh ở thôn Bình Tiến 1 than phiền: “Đường vào xóm ngày càng biến dạng. Chỉ riêng việc người dân đi chợ hằng ngày đã rất khó khăn, chưa nói đến mùa thu hoạch điều, cá. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nuôi, đánh bắt cá nên thường bị thương lái ép giá”. Ông Lê Văn Thân có đất rẫy trong thôn Bình Tiến 1 cho biết: Lúc trước đường xấu, chúng tôi chỉ vào rẫy khi điều ra bông và vụ thu hoạch. Vườn điều ít được quan tâm nên năng suất thấp.

Đến thôn Bình Tiến 1 vào thời điểm này, chúng tôi chứng kiến đoạn đường được làm bằng tiền đóng góp của người dân nơi đây. Hộ có vườn rẫy hai bên đường cùng với ban điều hành thôn phát quang giải phóng mặt bằng phần được mở rộng. Theo sau là xe ben, máy xúc, múc, gạt và móc rãnh. Đoạn đường đất đỏ được lu nền với chiều dài 1,6km, rộng 4m, hai bên đường có rãnh thoát nước.

Ông Trần Văn Chiến cho biết thêm: Đoạn đường được nâng cấp, mở rộng phục vụ 24 hộ trong thôn và hơn 50 hộ ở nơi khác có đất sản xuất trong thôn. Từ nguyện vọng của người dân, ban điều hành thôn đã họp dân bàn cách làm. Dù kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn song họ đã tự nguyện đóng góp 76 triệu đồng làm đường. Số tiền vận động tùy theo điều kiện kinh tế từng hộ. Hộ ông Nguyễn Văn Cát và Lê Văn Bảnh là những người đi đầu. Hộ đóng nhiều nhất 5 triệu đồng, hộ khó khăn thì đóng 100-200 ngàn đồng. Người dân có đất rẫy hai bên đường đã tự nguyện chặt bỏ khoảng 50 cây điều và đóng góp từ 300 đến 500 ngàn đồng/hộ. Ông Lê Văn Bảnh cho hay: “Có đường mới, sinh hoạt hằng ngày thuận tiện, ai cũng mừng. Bán cá không lo bị tư thương ép giá như trước nữa”.

Không chỉ mở rộng đường, hằng năm người dân còn đóng góp hàng chục triệu đồng để sửa chữa những đoạn hư hỏng, xuống cấp. Bình Tiến 1 là thôn có nhiều hộ nghèo của xã Phước Minh, là địa bàn khó khăn của huyện Bù Gia Mập. Việc người dân trong thôn phát huy nội lực, chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn là việc làm đáng ghi nhận.                 

  Hải Châu

  • Từ khóa
47603

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?