Thứ 7, 29/11/2025 04:56:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:36, 26/11/2013 GMT+7

Xã hội hóa bảo vệ môi trường: Nhìn từ mô hình khu dân cư tự quản

Thứ 3, 26/11/2013 | 10:36:00 243 lượt xem

Được triển khai từ năm 2011, mô hình Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường (BVMT) ấp Chợ, xã Tân Tiến (Đồng Phú) và khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức (TX. Bình Long) là 2 mô hình được Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thực hiện thí điểm để làm cơ sở nhân rộng. Mô hình bước đầu được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

HÌNH THÀNH THÓI QUEN TỐT

Tổ tự quản BVMT ấp Chợ có 20 thành viên, gồm những người có uy tín được dân bầu. Tổ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần và lồng ghép nội dung với các ban, ngành khác. Các lần sinh hoạt, thành viên tổ tự quản đều tổ chức quét dọn, vệ sinh khu vực nhà văn hóa ấp. Các thành viên trong tổ cũng phân công nhau thường xuyên đi giám sát công tác bảo vệ môi trường tại 15 tổ dân cư của ấp.


Tổ tự quản bảo vệ môi trường ấp Chợ, xã Tân Tiến (Đồng Phú) dọn vệ sinh nhà văn hóa ấp

Bà Phạm Thị Thoan, Trưởng ban công tác mặt trận ấp Chợ cho biết: Tổ tự quản BVMT đã vận động nhân dân thu gom, giải tỏa được 4 điểm đổ rác tự phát (điểm rác cuối đường các tổ 35, 31, 26 và cột điện giáp ranh giữa 2 ấp Thái Dũng, ấp Chợ). Tổ còn dựng 5 biển cấm đổ rác, nhiều băng rôn và xịt thuốc trừ cỏ, phát quang tầm nhìn các tuyến đường tổ. Đến nay, hầu hết các khu dân cư ở ấp Chợ không còn xả rác bừa bãi.

Bà Lê Thị Cận ở tổ 39 chia sẻ: Bước đầu triển khai mô hình không phải 100% người dân đều đồng tình, ủng hộ. Một số người cho rằng, việc thu gom và xử lý rác là chuyện họ có thể làm được. Tổ tự quản BVMT đã tiếp tục vận động, một số gia đình thấy được lợi ích mới bắt đầu tham gia. Gia đình anh Nguyễn Văn Dự tự trang bị phương tiện và 2 ngày/lần đi gom rác tại nhà các hộ dân, tập kết rác về đúng nơi quy định với thù lao 12 ngàn đồng/tháng/hộ.

Nhiều người cho rằng, từ ngày có tổ tự quản BVMT, đường 39 sạch hơn rất nhiều. Các hộ dân được tuyên truyền nhiều lần đã bắt đầu thực hiện các tiêu chí vệ sinh môi trường do khu dân cư quy định. Cụ thể: Các hộ phải có thùng rác, tự phân loại xử lý bằng cách chôn đốt, thu gom bịch ni-lon, rác thải trong sân vườn, đường tổ, khơi thông cống rãnh, dọn cỏ. Các bịch rác phải được gói kỹ, treo cao... Ông Nguyễn Trọng Võ, Bí thư chi bộ ấp Chợ cho rằng, mô hình đã góp phần nâng cao ý thức của người dân về BVMT, dần hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi tại khu dân cư, bước đầu hình thành thói quen tốt. Điển hình thực hiện tốt mô hình này là khu dân cư các tổ 39, 35.

Hiện nay, hình ảnh thu gom rác tại đường tổ 2 ngày/lần và 1 ngày/lần đường ĐT741 đã quen thuộc đối với người dân ấp Chợ. Bộ mặt nông thôn nhờ đó cũng có nhiều thay đổi tích cực. Mô hình tổ tự quản BVMT được nhân dân đánh giá cao và cần nhân rộng trong thời gian tới, đặc biệt khi toàn tỉnh đang ra sức chung tay xây dựng nông thôn mới.

CHÍNH QUYỀN VÀ HỘ DÂN CÙNG THAM GIA

Chia sẻ về công tác triển khai mô hình Khu dân cư tự quản BVMT ở khu phố Phú Nghĩa, bà Drênh Thị Kim Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Đức (TX. Bình Long) cho biết: Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường thành lập Ban vận động tổ tự quản BVMT với 20 thành viên, nòng cốt là 6 tổ an ninh khu phố, 6 tổ tự quản BVMT và 6 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu ở khu dân cư. Khu phố đã trang bị và đặt 20 thùng rác trong khu dân cư để dễ dàng thu gom, vận chuyển rác đến nơi quy định.

Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Phú Nghĩa - Đinh Văn Phú cho biết, thực hiện mô hình, khu phố đã tổ chức nhiều đợt ra quân, vận động nhân dân phát quang bụi rậm, cỏ dại mọc trên các tuyến đường, thu gom rác thải; thường xuyên vận động nhân dân tự giác thực hiện tốt công tác BVMT. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, vấn đề ô nhiễm môi trường ở Phú Nghĩa đã, đang được giải quyết triệt để. Năm 2013, khu phố có 6 hộ được bình xét gia đình văn hóa tiêu biểu và thực hiện tốt công tác BVMT.

Ông Nguyễn Tri Kiệm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Triển khai mô hình Khu dân cư tự quản BVMT, ý thức của người dân chuyển biến rõ rệt. Nhân dân đã đóng góp 16.036 công lao động, hơn 9,32 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới 14,450km đường giao thông, 1.408 cống thoát nước; kéo 68,9km đường điện hạ thế; phát quang tầm nhìn, khơi thông 165km cống rãnh thoát nước. Đến nay, ngoài 2 khu dân cư làm điểm, MTTQVN tỉnh đã tổ chức nhân rộng tại 9 khu dân cư còn lại của xã Tân Tiến (Đồng Phú) và phường Phú Đức (TX. Bình Long).

Trọng Phước

  • Từ khóa
47584

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?