Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị sơ kết 2 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 được tổ chức ngày 12-11, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm được 3,7% (tương đương 7.531 hộ), đạt 56,9% kế hoạch đề ra. Người nghèo, người có thu nhập thấp đã từng bước cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập. Một số nhu cầu thiết yếu của người nghèo như: Nhà ở, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, học tập... được đáp ứng. Về lâu dài, tác động của chương trình giúp hộ nghèo có cơ hội tự lực vươn lên, vượt qua tình trạng nghèo đói, tự giải quyết những nhu cầu thiết yếu của gia đình. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đề xuất nhiều cách làm hay và nêu lên những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
ĐÀO TẠO NGHỀ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
Ông Nguyễn Đình Trung, Phó chủ tịch UBND xã Long Tân (Bù Gia Mập): Chúng tôi tuyên truyền lao động ở nông thôn tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập như bóc vỏ lụa hạt điều, chẻ điều... Đào tạo nghề và giải quyết việc làm giúp họ ổn định cuộc sống, từ đó giảm nghèo. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu học nghề của người dân luôn là việc làm then chốt. 3 năm qua, UBND xã phối hợp với các trung tâm mở 15 lớp dạy nghề với 480 lao động ở nông thôn tham gia, đối tượng chủ yếu là thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chúng tôi còn ký kết hợp đồng với đơn vị kinh tế Nông trường 9, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng để giới thiệu việc làm cho học viên sau khi hoàn thành khóa học. 3 năm nay, công ty cao su đã giải quyết việc làm cho gần 450 người, thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng/ tháng/người.

Đồng bào DTTS ở xã Long Tân bóc vỏ lụa hạt điều lúc nhàn rỗi để tăng thu nhập
ĐỪNG BUỘC HỘ NGHÈO PHẢI CHẤP NHẬN
DỰ ÁN “ĐÃ RỒI”
Bà Dương Thị Tuyết, Phó chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh: Hộ nghèo gặp khó khăn nhiều mặt, trong đó có nhà ở. Một số hộ nghèo sau khi được hỗ trợ xây nhà tình thương thì bị cắt hộ nghèo. Giảm nghèo mà mắc bệnh thành tích thì nguy cơ tái nghèo rất cao và nguy hiểm khôn lường. Tôi mong muốn có những giải pháp giảm nghèo sát thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo. Đừng áp đặt, bắt buộc hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phải chấp nhận các dự án, chương trình giảm nghèo theo kiểu “đã rồi”, gây lãng phí.
TÔI SỢ BÁO CÁO KHÔNG THỰC CHẤT
Ông Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015: Năm 2011, toàn tỉnh có 20.498 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,29% trên tổng số hộ dân. Đến ngày 5-11-2013, tổng số hộ nghèo của tỉnh giảm còn 11.123 hộ, chiếm tỷ lệ 4,72% trên tổng số hộ dân. Đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Bình Phước, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5% là quá lý tưởng. Nếu cứ giảm theo tỷ lệ này, 3 năm nữa Bình Phước sẽ không còn hộ nghèo. Nếu tỷ lệ giảm nghèo đúng với thực chất là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, khi tôi đến những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những khu dân cư còn nhìn thấy rất nhiều hộ khó khăn khiến tôi trăn trở về mặt số liệu. Tôi yêu cầu các cấp, ngành cần soát xét lại số liệu. Những hộ quá khó khăn cần được quan tâm nhiều hơn để giảm nghèo bền vững. Giảm nghèo không được chạy theo bệnh thành tích.
|
7 GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO THỜI GIAN TỚI
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong yêu cầu: 1. Công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, có tổ chức bình xét và tham gia của người dân. Kết quả giảm nghèo chỉ được xác định thông qua việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, không chạy theo bệnh thành tích. 2. Tăng cường hoạt động của ban chỉ đạo chương trình các cấp. Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. 3. Thực hiện giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nguồn vốn dành cho những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. 4. Cấp huyện và cấp xã thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, chính sách giảm nghèo tại đơn vị. 5. Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, phù hợp với tâm lý, tập quán của người dân, giúp họ nâng cao nhận thức và xây dựng ý chí quyết tâm, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. 6. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo.
7. Thực hiện hiệu quả và đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo.
|
Tuyết Ly - Ngân Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026