Thứ 7, 29/11/2025 06:36:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:43, 12/11/2013 GMT+7

Chợ Thiện Hưng sẽ được xây mới

Thứ 3, 12/11/2013 | 15:43:00 1,165 lượt xem

Chợ Thiện Hưng ở xã Thiện Hưng là một trong những nơi buôn bán sầm uất nhất của huyện Bù Đốp. Do chợ không đảm bảo các điều kiện kinh doanh, nên năm 2013 UBND xã đã xin ý kiến UBND huyện kêu gọi nhà đầu tư xây dựng chợ mới.

SẼ XÂY DỰNG CHỢ MỚI
VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 11-2013

Chợ Thiện Hưng được xây dựng từ năm 1972, nay đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng điều kiện kinh doanh của tiểu thương. Cụ thể là hệ thống ki-ốt chật chội, ẩm thấp, phân bố không hợp lý và xuống cấp; đường nội bộ trong chợ bong tróc, lầy lội vào mùa mưa; hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo ứng phó kịp thời khi sự cố xảy ra...


Một góc chợ Thiện Hưng

Ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Chợ xuống cấp đã nhiều năm nhưng UBND xã chưa kêu gọi được nhà đầu tư. Nguy cơ cháy chợ trong mùa khô là rất cao. Vừa qua, UBND xã đã kêu gọi được Công ty TNHH Văn Lang (TP.Hồ Chí Minh) đầu tư vốn xây dựng chợ mới. Đến nay, mọi thủ tục đã hoàn tất, chờ ngày khởi công”.

Theo thiết kế, chợ Thiện Hưng được xây dựng mới trên nền chợ cũ, với diện tích 0,5 ha. Chợ gồm 3 khu vực (nhà lồng, khu sạp bán lương thực, thực phẩm và khu hải sản tươi sống), với 170 ki-ốt, sạp. Tổng vốn đầu tư xây dựng chợ dự kiến khoảng 13 tỷ đồng. Công trình dự kiến được khởi công vào trung tuần tháng 11-2013 và hoàn thành vào tháng 5-2014.

MỪNG LO LẪN LỘN

Chợ Thiện Hưng được xây mới nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và quy hoạch lại chợ khang trang, sạch đẹp hơn, đáp ứng nhu cầu buôn bán, đã được hầu hết tiểu thương (hiện có hơn 170 tiểu thương buôn bán tại chợ) ủng hộ. Tuy nhiên, một số tiểu thương đã làm đơn kiến nghị UBND xã dời ngày khởi công ra sau Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vì cho rằng thời điểm di dời, xây dựng chợ mới theo thông báo của UBND xã là không hợp lý, do các chủ sạp hiện đã nhập hàng chuẩn bị bán vào dịp tết.

Một tiểu thương buôn bán tại chợ cho biết: “Mấy tháng mùa mưa buôn bán rất ế ẩm. Nay bắt đầu vào mùa khô, chúng tôi mới buôn bán được thì lại phải di dời, ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Mặt khác, phần lớn tiểu thương đã tích trữ hàng để bán tết, nếu dời sang chợ tạm rất bất tiện và hàng hóa không biết để đâu”. Một số tiểu thương khác lại lo lắng sau khi xây dựng chợ mới, giá ki-ốt, giá sạp tăng cao, nhiều tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ không đủ tiền mua...

Ông Phạm Văn Chiến cho biết: Kêu gọi nhà đầu tư xây dựng chợ mới rất khó khăn, đặc biệt trong tình hình kinh tế khủng hoảng hiện nay. Nếu dời ngày khởi công xây dựng chợ sau tết Nguyên đán 2014, nhiều khả năng vật giá biến động, ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư. Trước đó, UBND xã đã tổ chức họp 4 lần với các hộ tiểu thương, nhưng chỉ 3-4 hộ tiểu thương cho ý kiến dời ngày khởi công. Bên cạnh đó, UBND xã hiện đang xây dựng chợ tạm đảm bảo cho tiểu thương buôn bán trong mùa khô và trong dịp tết Nguyên đán.                  

  Nhất Sơn

  • Từ khóa
47499

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?