Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Văn Chung phát biểu tại buổi làm việc
Thực hiện đề án trồng cây lâm nghiệp giai đoạn 2008-2020. từ năm 2016 đến nay, tổng số cây được trồng cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn là 19.904. Chủ yếu là các loại cây có giá trị kinh tế như: Dầu, Sao, Xà cừ, Cẩm lai, Xưa đỏ, Giá tỵ, Gáo vàng, Giáng Hương….
Tại buổi làm việc, Trưởng phòng Bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hoàng Văn Tùng đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý, theo dõi và tuyên truyền đến các cơ sở chế biến lâm sản và gây nuôi động vật hoang dã. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác phối kết hợp trong việc kiểm tra, thống kê số lượng các cơ sở…
Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Văn Chung kiến nghị, Chi cục tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp để quản lý tốt động vật hoang dã và lâm sản. Đồng thời tiếp tục trồng cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn; có hướng dẫn cụ thể về điều kiện môi trường, thú y cho từng loại động vật hoang dã để thực hiện.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026