Giải thích về tình trạng nắng nóng hiện nay, ông Sơn cho biết, thường những tháng mùa khô, tháng 3 và tháng 4, sau 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều, độ ẩm thường xuống thấp (dưới 45%). Mặt khác, do khối không khí nóng có nguồn gốc từ Ấn Độ và Myanmar ảnh hưởng đến khu vực nên gây nắng nóng gay gắt.


Người dân khi ra đường đều trùm kín áo, khẩu trang, găng tay, vớ… để tránh nắng nóng. Ảnh chụp trên Quốc lộ 14, khu vực trung tâm thành phố Đồng Xoài
“Khi nhiệt độ lên đến 38 độ C, ở thang độ này nhiệt độ không khí cao hơn nhiệt độ cơ thể, sẽ làm cản trở quá trình thoát mồ hôi trên mặt da, khiến con người thấy nóng bức, khó chịu. Người già, trẻ em nếu không đề phòng có thể bị cảm nhiệt. Và khi nhiệt độ trên 40 độ C có thể gây nguy hiểm cho trẻ em, người già” – ông Sơn giải thích.
Để giữ gìn sức khỏe, ông Sơn khuyến cáo, khi làm việc, chạy xe thô sơ lưu thông ngoài trời nắng nóng cần trang bị nón mũ, khẩu trang, quần áo… che cơ thể để đảm bảo giữ nhiệt, tránh bị cảm cúm, say nắng.
Cũng theo ông Sơn, dự báo những ngày tới nắng nóng có xu hướng giảm dần trên địa bàn tỉnh, nhưng vẫn ở mức cao, trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ cao xảy ra từ 12-15 giờ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026