Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều cuộc vận động thiết thực và hiệu quả nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, trong số đó nhiều chị là phụ nữ dân tộc thiểu số. Chị Thị Dăm ở ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú (Lộc Ninh) là một điển hình.

Vợ chồng chị Thị Dăm tích cực đầu tư vào nuôi dê để giúp đỡ phụ nữ khó khăn
Gia đình chị Thị Krin ở ấp Bù Nồm trước đây rất nghèo. 4 thành viên trong gia đình cứ nay đây mai đó để mưu sinh. Chị Thị Dăm đã giúp gia đình chị Thị Krin mua trả sau 3 con dê giống để phát triển kinh tế. Hơn 6 tháng sau, đàn dê của gia đình chị Krin đã sinh sản tăng gấp đôi. Chị Thị Krin xúc động nói: “Nhìn dê tăng đàn, tôi rất vui và tin về một tương lai tốt đẹp đang mở ra ngay trước mặt”. Chị Krin chỉ là một trong số vài chục hộ ở ấp Bù Nồm được gia đình chị Thị Dăm giúp đỡ, tạo cách làm ăn mới.
Gia đình vốn khó khăn, năm 2008, chị Thị Dăm được Hội Phụ nữ xã Lộc Phú xét cho vay 6 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác của ngân hàng Chính sách. Có vốn, vợ chồng chị nuôi gà thả vườn, nuôi dê và mua phân bón cho cây tiêu. Chị Thị Dăm chia sẻ: “Cha mẹ nghèo nên khi tôi lấy chồng lập nghiệp rất vất vả. Vợ chồng bảo nhau phải cố gắng làm để con cái không phải đói và mù chữ như mình... Chúng tôi vừa làm vừa học hỏi bằng cách tích cực tham gia các lớp tập huấn, hội thảo để có kiến thức trồng trọt, chăn nuôi. Kinh tế ổn rồi, tôi có nhiều thời gian để dạy dỗ con và tham gia phong trào với chị em trong ấp”. Từ sự nỗ lực vươn lên, chị Thị Dăm đã được chọn là gương phụ nữ dân tộc thiểu số điển hình làm kinh tế giỏi, vừa được Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tuyên dương vào đầu tháng 10-2013.
|
“Trong gia đình, tôi dạy dỗ các con bằng cách luôn là tấm gương mẫu mực. Trong phong trào hội, tôi nêu cao ý thức trách nhiệm, đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng cho phụ nữ”, chị Thị Dăm chia sẻ.
|
Điều đáng quý hơn ở người phụ nữ Khơme này là tấm lòng từ thiện, thường xuyên giúp đỡ phụ nữ khó khăn trong ấp bằng nhiều hình thức như: Cho vay không lãi, tặng sổ tiết kiệm, trợ cấp lúc khó khăn, giáp hạt... với số tiền trên 250 triệu đồng trong 5 năm qua.
Chị Nguyễn Thị Huyên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lộc Phú cho biết: “Chị Thị Dăm là hội viên rất năng nổ. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, công tác hậu phương - quân đội, nhân đạo từ thiện chị đều tham gia nhiệt tình. Chị còn có tinh thần đoàn kết giúp chị em nghèo bằng cách lập tổ tiết kiệm, góp tiền cho hội viên vay (theo lãi ngân hàng quy định), sau đó lấy lãi tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ nghèo... Phụ nữ ấp Bù Nồm đều yêu mến và ghi nhận tấm lòng chị Dăm”.
Tú Loan

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026