BP - Rác thải là một trong những vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là đối với các địa phương phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, có đông dân cư sinh sống. Xã Minh Hưng (Chơn Thành) cũng không ngoại lệ. Địa bàn xã có 2 khu công nghiệp đang hoạt động, hàng ngàn người lao động ở khắp nơi về làm ăn sinh sống. Năm 2016, Minh Hưng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện tiêu chí về môi trường có phần đóng góp không nhỏ của các tổ chức, cá nhân. Điển hình là hoạt động thu gom rác thải của anh Trần Tiến Dũng (1982) ở ấp 3A đã giữ môi trường xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã gần 10 năm qua.
Tổ hợp tác thu gom rác thải trên địa bàn xã Minh Hưng
Năm 2008, qua gợi ý nhờ thu gom rác ở các phòng trọ của một công an viên ấp 3B, anh Dũng đã suy nghĩ và quyết định làm, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Anh Dũng cho biết đã đầu tư mua một máy cày thu gom rác. Ban đầu chỉ có 13 khu nhà trọ ở ấp 3B đăng ký thu gom rác, về sau thấy lợi ích thiết thực nên số lượng khu nhà trọ đăng ký ngày càng nhiều, không chỉ vậy các hộ dân cũng đăng ký. Phạm vi thu gom mở rộng, trước đây chỉ có ấp 3B, sau lan rộng ra ấp 3A và các ấp 1, 2, 7, 8, 9, 12. Đến nay, trên địa bàn xã Minh Hưng đã có trên 400 khu nhà trọ và gần 2.000 hộ đăng ký thu gom rác, với khoảng 10 tấn rác thải sinh hoạt/ngày.
Năm 2015, hưởng ứng chủ trương của huyện và xã về xã hội hóa bảo vệ môi trường, ưu tiên ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong quá trình thực hiện, anh Dũng đã mua một xe ôtô chuyên dụng thu gom, ép rác trị giá 1,6 tỷ đồng. Không chỉ vậy, để nâng cao chất lượng công việc theo hướng chuyên nghiệp, tháng 8-2015, anh và 4 cá nhân “hùn” vốn, thành lập Tổ hợp tác thu gom rác thải Minh Hưng.
Anh Trần Tiến Dũng
Anh Dũng cho biết, hằng ngày đi thu gom rác 2 chuyến, bắt đầu từ 3 giờ và kết thúc lúc 13 giờ. Thu gom rác tuy vất vả “nắng thì nóng, mưa thì nặng, dơ bẩn”, tiếp xúc với phế thải nên mùi hôi nồng nặc nhưng anh và 3 lao động không nề hà, mà cảm thấy hạnh phúc bởi công việc mình làm là giữ môi trường trong sạch.
Trước thực trạng hiện nay, anh Dũng mong muốn huyện Chơn Thành sớm có bãi thu gom rác rộng hơn, bởi hiện khu vực này chỉ có 7 sào, mùa khô 2 tháng là đầy, còn mùa mưa thì 3 tháng. Đồng thời, các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhân dân, vì thực tế vẫn còn một số hộ thiếu ý thức, xả rác bừa bãi ra môi trường, làm ảnh hưởng đến không khí và mỹ quan trong khu vực.
Nhật Hạ
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026