Theo thống kê năm 2013, thị xã Bình Long có 577 hộ nghèo. Trong đó số hộ nghèo của phường Hưng Chiến là 216 hộ (97 hộ khó khăn về nhà ở) chiếm 45% hộ nghèo thị xã. Giai đoạn 2009-2011, phường Hưng Chiến đạt chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra (15-20%/năm). Nhưng từ nay đến năm 2015 với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn phường xuống còn 3,5%/tổng số hộ dân thì đây thực sự là bài toán khó đối Đảng bộ, chính quyền phường Hưng Chiến, đặc biệt là giảm hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Kết quả đạt được
Giai đoạn 2009-2011 phường Hưng Chiến đã tranh thủ một số chương trình, dự án của Chính phủ, huy động nội lực và vận động sức mạnh ngoại lực cùng với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quyết tâm đạt các chỉ tiêu giảm nghèo đã đề ra. Trong 3 năm, toàn phường giảm được 130 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 18,1% năm 2009 xuống còn 11,75% vào năm 2011. Theo đó, trong 3 năm đã có 26 căn nhà tình thương được xây mới, hơn 300 hộ nghèo được tiếp cận các nguồn vốn giải quyết việc làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi... với tổng số vốn hơn 10 tỷ đồng. 11 cuộc hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật với các chủ đề về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc bảo vệ cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi... được tổ chức tại phường. Các ban, ấp đã giới thiệu hơn 400 lao động đi làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh. 99 người đa số là đồng bào DTTS tại khu phố Bình Tây, ấp Bình Ninh I được tham gia các lớp xóa mù chữ. 35 hộ nghèo DTTS được cấp phát bồn nhựa 500 lít chứa nước....
Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2009-2011 bước đầu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo bộ mặt đối với một phường mới tách và còn rất nhiều khó khăn như Hưng Chiến. Tốc độ giảm nghèo của phường được đánh giá cao, vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững thể hiện ở số hộ tái nghèo hàng năm vẫn cao. Thực tế này đòi hỏi Ban chỉ đạo giảm nghèo phường Hưng Chiến phải đề ra được những giải pháp phù hợp, hiệu quả để triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo trong thời gian tới.

Chị Nguyệt hy vọng thoát nghèo nhờ bán tạp hóa
Và những khó khăn
Chị Thị Nguyệt và anh Điểu Tuấn ở tổ 2, khu phố Bình Tây cho biết: Gia đình chị là hộ nghèo 7-8 năm nay nhưng vẫn chưa thoát nghèo. Vợ chồng chị đã ngoài 30 tuổi nhưng không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định nên kinh tế rất khó khăn. Thêm vào đó, trong 2 đứa con trai của anh chị thì bé Điểu Lâm Huy (2007) bị bệnh tim bẩm sinh, không có hậu môn và mang hội chứng down nên dù đã rất cố gắng vươn lên nhưng cuộc sống của họ vẫn không thể thay đổi. Chị Nguyệt chia sẻ: Thời gian trước, được phường xét cho vay vốn nên tôi mới mở được quán bán tạp hóa để có thêm nguồn thu cho gia đình, cuộc sống đỡ hơn trước. Nhưng do con bệnh, chồng phải ở nhà để trông con nên kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào quán nhỏ này, vì vậy chưa thoát được nghèo.
Được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2011-2016 và là Tổ trưởng tổ Phụ nữ khu phố Bình Tây, chị Nguyệt cho biết thêm: Bà con mình ở đây đã lâu, phần lớn nghèo là do không có đất sản xuất, chỉ làm mướn kiếm sống. Được Nhà nước cho vay vốn để chăn nuôi cũng không có chỗ làm chuồng, chỉ một số hộ nuôi được trâu, bò. Đồng bào mình còn sinh đẻ nhiều. Con đông, đất ít, khi lớn tách hộ, gia đình có đất cũng chỉ cho được cái nền nhà, nên nghèo hoài.
Ông Tăng Văn Ánh, Bí thư chi bộ khu phố Bình Tây bày tỏ: Khu phố có 63 hộ nghèo thì có đến 47 hộ là đồng bào Xêtiêng. Trong hai năm 2009, 2010 khu phố kiến nghị và tỉnh đã có chủ trương xét cho 28 hộ tái định canh, định cư tại huyện Lộc Ninh. Do điều kiện đất đai ở Lộc Ninh không phù hợp nên chính sách này chưa thực hiện được. Thay vào đó là hỗ trợ công cụ sản xuất cho người dân với mức hơn 3 triệu đồng/hộ. Với số tiền này, họ đã mua máy cắt cỏ, máy phun thuốc, bồn đựng nước để phục vụ sản xuất... nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, không giải quyết được gốc rễ cái nghèo ở đây. Vì vậy, công tác giảm nghèo ở ấp hiện rất nan giải.
Bà Đỗ Thị Lịnh, Phó chủ tịch UBND phường Hưng Chiến cho biết: Hiện 5 khu phố, ấp của phường có đồng bào DTTS sinh sống, tập trung đông ở khu phố Bình Tây và ấp Bình Ninh I. Dù phường đã đưa ra nhiều phương án nhưng đến nay vẫn chưa có một giải pháp nào giải quyết thấu đáo được vấn đề giảm nghèo bền vững, đặc biệt là trong đồng bào DTTS. Đầu năm 2012 phường có 292 hộ nghèo, đến cuối năm xóa được 90 hộ (trong đó có 25 hộ là người DTTS) thì năm 2013 lại phát sinh thêm 14 hộ. Toàn phường hiện có 216 hộ nghèo thì có đến 115 hộ là người DTTS. Bà Lịnh cũng thừa nhận giảm nghèo đối với số hộ DTTS là bài toán nan giải đối với phường trong thời gian tới nếu không có sự hỗ trợ của cấp trên.
P.D

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026