Những năm gần đây, tỉnh Bình Phước đã có nhiều chính sách ưu đãi, thông thoáng trong việc mời gọi doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư chưa thực sự hiệu quả trong số những doanh nghiệp được giao đất, vẫn còn không ít nhà đầu tư chậm triển khai theo đúng kế hoạch phê duyệt hoặc không đủ năng lực thực hiện dự án.
THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ
Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 khu công nghiệp (KCN) đã có chủ đầu tư hạ tầng, trong đó có 6 KCN đã và đang triển khai các hạng mục công trình hạ tầng, gồm: Chơn Thành I, Chơn Thành II, Minh Hưng - Hàn Quốc, Minh Hưng III, Bắc Đồng Phú, Tân Thành. Đến nay, các KCN này đã thu hút được 115 dự án, trong đó 66 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký 506,37 triệu USD và 49 dự án trong nước với số vốn 908,79 tỷ đồng. Tổng diện tích đất đã cho thuê 423,40 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 61,54% tổng diện tích đất công nghiệp tại 6 KCN. Trong tổng số dự án đăng ký đầu tư, hiện có 60 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, tăng 3 doanh nghiệp so với năm 2011. Giá trị sản xuất công nghiệp trong KCN năm 2012 đạt 186,4 triệu USD, chiếm 22,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu đạt 152,35 triệu USD, chiếm 25% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh; nộp ngân sách nhà nước 5,8 triệu USD.

Khó tuyển dụng lao động là vấn đề thường gặp của doanh nghiệp trong KCN. Ảnh: Công nhân trong giờ làm việc tại Công ty S&K Vina (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc)
Hiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Lộc Ninh) đã xây dựng và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình: Trạm kiểm soát liên hợp, hệ thống đường dẫn qua trạm, điện chiếu sáng, hệ thống kênh thoát nước... với tổng vốn đầu tư 89,096 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui trong thúc đẩy mời gọi nhà đầu tư đến hoạt động. Trong năm 2013, các tuyến đường nội bộ trong phân khu chức năng sẽ được đầu tư bằng hình thức cấp phối sỏi đỏ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã được giao đất tiến hành xây dựng cơ sở vật chất. Tính đến nay, tại khu kinh tế cửa khẩu đã có 76 doanh nghiệp được giao đất với tổng diện tích 341,4 ha. Trong đó có 12 doanh nghiệp đã hoạt động với các ngành nghề chủ yếu: thương mại, dịch vụ, kho bãi... Số doanh nghiệp còn lại đang tiếp tục triển khai dự án.
ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU KHÓ KHĂN
Đại diện Công ty cổ phần KCN Bắc Đồng Phú (Đồng Phú) cho biết: Việc mời gọi dự án công nghệ cao, không khói bụi đầu tư vào KCN rất khó, trong khi có nhiều doanh nghiệp đến đăng ký hoạt động ở các ngành nghề liên quan đến nhuộm dệt, nhưng UBND tỉnh chỉ cho phép các dự án không gây ô nhiễm môi trường được đầu tư. Chủ trương này đúng, nhưng nếu có thể, UBND tỉnh cho phép các doanh nghiệp có phương án, thực hiện tốt khâu xử lý nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường... được đến tìm hiểu và đầu tư sản xuất. Riêng các doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN hiện gặp khó khăn vì thiếu nước cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt. Vấn đề này công ty hạ tầng đã đề xuất nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.
KCN Minh Hưng III (Chơn Thành) cũng đối mặt với khó khăn vì giá nước sạch tăng 1.000 đồng/m3 so với giá cũ, dẫn đến ba tháng đầu năm 2013, đơn vị phải bù lỗ tiền nước từ 30 đến 40 triệu đồng/tháng.
Hiện các doanh nghiệp trong KCN hoạt động đã thu hút gần 12 ngàn lao động, trong đó có 2,2% lao động nước ngoài, 48% lao động tại địa phương, còn lại là lao động ngoài tỉnh. Một số doanh nghiệp có lượng lao động lớn như Công ty TNHH Freewell (KCN Bắc Đồng Phú), ngành nghề chính là sản xuất và gia công giày xuất khẩu có 4.300 lao động; Công ty TNHH S&K Vina (KCN Minh Hưng - Hàn Quốc) sản xuất bao bì bằng giấy với 1.200 lao động... Theo số liệu thống kê của các doanh nghiệp trong KCN, hiện có hơn 1.000 trẻ trong độ tuổi đến trường là con của công nhân. Thời gian qua, do các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn KCN đứng chân đã quá tải nên công nhân tìm nơi gửi trẻ rất khó. Có trường hợp tìm được nơi gửi trẻ lại chênh lệch giờ giấc, bởi thời gian giữ trẻ của các trường đến 17 giờ hằng ngày nhưng thời gian tăng ca của công nhân đến 20 giờ. Vì thế, nhiều công nhân đã phải gửi trẻ ở cơ sở tư nhân thiếu chất lượng hoặc phải nghỉ việc để trông con, dẫn đến số lượng lao động không ổn định.
Anh Trần Văn Tài, Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH World Tec Vina thuộc KCN Chơn Thành, cho biết: Hiện trên địa bàn các xã có KCN đứng chân có khoảng hơn 150 nhà trọ dành cho công nhân. Nhà trọ được xây dựng xen kẽ trong khu dân cư. Nhiều dãy phòng chật hẹp, tạm bợ, không có không gian để sinh hoạt, vui chơi giải trí. Đây là một trong những lý do khiến công nhân chưa yên tâm gắn bó với công việc.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng ban thường trực Ban quản lý khu kinh tế cho rằng: Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi mời gọi nhà đầu tư vào KCN, như giao đất sạch, thuê đất với giá thấp... Để KCN hoạt động ổn định, hiệu quả về lâu dài, đồng thời đảm bảo môi trường sống cho người dân, UBND tỉnh chỉ cho phép những doanh nghiệp hoạt động ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường đến đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh đã kêu gọi doanh nghiệp, giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án xây nhà ở cho công nhân nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào thực hiện. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp phải có chiến lược ưu đãi về lương, thưởng, nhà ở... để thu hút người lao động. Công ty hạ tầng trong KCN, khu kinh tế phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và có chính sách mời gọi doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư có hiệu quả thực sự.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026