Ngày 5-3, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Nhiều bộ trưởng và quan khách quốc tế đã tham gia hội nghị. Đầu cầu Bình Phước do ông Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Bình Phước tăng số người nhiễm HIV
Tính đến ngày 31-12-2012, tổng số các trường hợp nhiễm HIV/AIDS phát hiện trong toàn tỉnh là 1.467 người, trong đó có 521 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 123 trường hợp tử vong do AIDS và liên quan. So với cùng kỳ năm 2011, số người nhiễm HIV tăng 33% (143/107 người); số bệnh nhân AIDS tăng 85% và số tử vong do AIDS tăng 120%. Hiện 10/10 huyện, thị xã và 104/111 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV, trong đó thị xã Bình Long có số người nhiễm được phát hiện cao nhất.
Nhiều mô hình hay cần được nhân rộng
Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2012 tình hình HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trên toàn quốc có chiều hướng giảm song chưa bền vững. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Tính đến hết năm 2012, số trường hợp nhiễm HIV trong toàn quốc còn sống là 210.703 người, số bệnh nhân AIDS có 61.669 trường hợp và 63.372 người bị tử vong. Tỷ lệ người nhiễm HIV trên toàn quốc là 239/1.000 ngàn dân. Trong đó, Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất cả nước, tiếp đến là TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên. Theo số liệu phân tích tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng hình thái dịch HIV lây truyền qua đường tình dục đã và đang tăng cao hơn lây truyền qua đường máu và tập trung ở các tỉnh phía nam.

Phòng chống ma túy, mại dâm là trách nhiệm chung của toàn xã hội
.jpg)
Trước thực trạng trên, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã có nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực. Nhiều tỉnh đã áp dụng có hiệu quả một số phương pháp vào thực tiễn địa phương. Cụ thể, Hải Phòng là tỉnh đầu tiên thí điểm mô hình tăng cường công tác xã hội hóa trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Thành phố Hà Nội có nhiều biện pháp hữu hiệu phòng chống các tệ nạn ma túy, mại dâm; TP. Hồ Chí Minh với các mô hình hoàn lương, điệu trị bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Hà Giang thì quyết tâm xóa bỏ cây thuốc phiện. Thành phố Cần Thơ đang hướng tới thành phố 3 không… Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các địa phương, các bộ, ban, ngành đã có nhiều phương pháp, mô hình hay và hiệu quả. Phó thủ tướng đề nghị các địa phương cần đoàn kết, phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể thực hiện quyết liệt các chủ trương và nhân rộng các mô hình hay, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, AIDS. Đối với những địa phương có mô hình mới nên kiến nghị lên Ủy ban quốc gia để sớm ứng dụng vào thực tiễn…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên các nguyên nhân chủ quan cần khắc phục như một số địa phương chưa quyết liệt, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp trong nhân dân và sự phối hợp liên ngành. Một số chủ trương từ trung ương chưa được triển khai kịp thời về cơ sở. Yêu cầu 63 địa phương phải biến chủ trương của trung ương phù hợp thực tiễn địa phương; cần hành động quyết liệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Hoạt động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, lồng ghép nhiều hoạt động chương trình quốc tế, quốc gia trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026