Rác thải là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trước đây, người dân nông thôn thường đổ rác thẳng ra vườn nhà mình, rồi gom đốt hoặc dùng đất lấp lại. Khi cuộc sống khấm khá hơn thì lượng rác cũng tăng lên. Nhiều nơi, phần đất sát mặt đường, liền kề với khu dân cư trở thành những bãi rác.
BÃI RÁC MỌC LÊN NHƯ NẤM
Nằm sát đường ĐT741 đoạn qua xã Thuận Phú (Đồng Phú) có một bãi rác rộng khoảng 100m với đủ các loại từ rác sinh hoạt, xác động vật, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, kiếng vỡ, các loại phế phẩm... và nhiều nhất vẫn là loại bọc ni-lông, một loại rác khó phân hủy.

“Biển cấm” cạnh bãi rác ở xã Bình Thắng
Mới xuất hiện hơn 1 tháng, nhưng mức độ ô nhiễm của bãi rác này đã rất nghiêm trọng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Theo quan sát của chúng tôi, tại bãi có một thùng đựng rác rất lớn nhưng không có ai bỏ vào lại, người dân tiện tay vứt ngoài lề đường. Gió làm thùng xốp, vỏ hộp cơm, những loại rác nhẹ bay ra đường. Bãi rác không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân mà còn gây mất mỹ quan khu dân cư.
Không chỉ ở xã Thuận Phú, tình trạng tương tự cũng đang xảy ra ở xã Tân Phước. Dọc hai bên đường đi có rất nhiều bãi rác tự phát mọc lên. Thấy anh Điểu Hưng vứt bịch rác xuống ngã ba đường, chúng tôi hỏi: “Sao anh vứt rác không đúng nơi quy định?”. Anh Hưng hồn nhiên trả lời: “Ai cũng vứt ở đây mà, mình cũng làm theo thôi. Biết là không đúng nhưng không có nơi nào để rác”. Từ đó, rác tồn đọng ở khắp nơi, hễ có chỗ trống là ở đó có bãi rác. Do thiếu ý thức nên người dân đổ rác tràn lan, chiếm cả đường đi. Điều đáng nói là xung quanh khu vực tập kết của bãi rác này không có người dân sinh sống nhưng bãi rác ngày càng to án ngữ cả lối đi.
Đến xã Bình Thắng (Bù Gia Mập), sát đường nhựa là một bãi rác với chiều dài gần 200m kéo dài đến khu dân cư đông đúc. Chị Võ Thị Thành (thôn 2b, xã Bình Thắng), nhà ở đối diện bãi rác bức xúc: “Năm 2007, khi về đây sinh sống chúng tôi đã thấy bãi rác này. Qua thời gian, bãi rác ngày một cao hơn và kéo dài theo con đường. Chúng tôi phải hứng chịu sự ô nhiễm nghiêm trọng từ bãi rác. Theo chị Thành, mùa này mát mẻ nên ít ruồi, chứ những hôm trời nắng gắt thì nhiều không kể xiết”.
Cùng chung bức xúc đó, ông Trần Quốc Đặng ở thôn 2b nói: “Khổ nhất là tới bữa cơm mà mùi rác bốc lên, chẳng còn cảm nhận được mùi vị thức ăn nữa. Mùa mưa, rác từ đầu dốc chảy xuống mương nước làm tắc cống của những hộ dân bên dưới. Bãi rác này là nơi tập kết của cả xã. Có lúc hôi quá chúng tôi lên kiểm tra thì thấy cả xác heo, gà chết, đành phải mang đi chôn cho đỡ hôi”.
VÀ CÁCH XỬ LÝ...
Ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Thuận Phú cho biết, rác là vấn đề nhức nhối của xã hiện nay. Lý giải nguyên nhân xuất hiện bãi rác, ông Thắng cho biết: “Trước kia bãi rác nằm ở khu vực ấp Bù Xăng, nhưng do lâu ngày ô nhiễm quá nặng nên xã dời tạm ra ngoài để xử lý lại môi trường. Hàng tuần xã đều cử 3 xe chuyên dụng chở rác xuống huyện để xử lý. Hiện tại, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên một tuần chỉ có một xe xuống chở rác. Thay vào đó xã đã chỉ đạo cán bộ môi trường đem chế phẩm sinh học khử mùi bỏ vào bãi rác để hạn chế mùi hôi, chờ đem đi xử lý”.
“Do đoạn đường từ thùng rác ra đường chính bị lún, xe chuyên dùng không vào được nên thùng rác được xây xong nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Khi người dân phản ánh về vấn đề trên, chính quyền xã đã kiến nghị lên UBND huyện Đồng Phú xin ý kiến chỉ đạo.Hiện xã đang chờ xây dựng lại con đường từ thùng đựng rác ra đường chính để nhanh chóng đưa rác vào đúng vị trí, hạn chế sự ô nhiễm và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị”, ông Thắng cho biết thêm.
Khi chúng tôi đến khu vực xã Bình Thắng, vài nơi trên bãi rác vẫn còn đen vết cháy, lượng rác mới gần phủ kín bề mặt diện tích bị đốt trước đó. Những người dân nơi đây cho biết: Cách đây một tuần, Hội người cao tuổi và Đoàn thanh niên xã đã đến quét dọn và đốt bãi rác này. Nhưng chỉ vài ngày sau, tình trạng lại như cũ.
Thanh Nga - Tuyết Ly

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026