Chủ nhật, 21/12/2025 18:15:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:37, 05/02/2013 GMT+7

Người trồng hoa Phú Thịnh mong chờ mùa tết được giá

Thứ 3, 05/02/2013 | 14:37:45 296 lượt xem

Phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long có truyền thống trồng hoa tết. Hiện tổng diện tích trồng hoa vụ tết toàn phường khoảng 2 ha, trong đó có khoảng 8 sào trồng hoa huệ trắng, còn lại chủ yếu là hoa cúc Đà Lạt, vạn thọ.

Ông Trương Văn Đoan, Chủ tịch hội nông dân phường Phú Thịnh cho biết: Trồng hoa dịp tết mang lại giá trị rất lớn cho người dân. Phong trào trồng hoa chủ yếu là tự phát, bà con học hỏi lẫn nhau trồng và cứ thế duy trì hàng năm. Riêng năm nay mới có thêm mô hình trồng huệ ở khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh”.

Chỉ riêng khu vực tổ 7, khu phố Phú Xuân đã có 6 hộ trồng hoa huệ. Cùng có thâm niên gắn bó với cây huệ trắng trên 10 năm, nhưng vườn hoa của ông Đặng Văn Bình là đẹp và đều nhất. Hai năm trở lại đây, diện tích đất của gia đình đã phủ kín cao su và hồ tiêu, ông tiếp tục mượn hơn 1 sào đất bỏ hoang để trồng hoa huệ. Nhờ kiên nhẫn, chăm chút, trên 1,5 sào đất cằn khô đã có hơn 10 ngàn gốc huệ vừa kịp để bán dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Ông Đặng Văn Bình, ở tổ 7 khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, bán hoa dịp tết Quý Tỵ

Để có hoa bán dịp tết, người trồng bắt đầu xuống giống từ tháng 7 âm lịch, thời gian từ 4,5 - 5 tháng cây sẽ trổ bông. Mỗi gốc cho từ 3-4 bông. Kỹ thuật trồng không khó, nhưng đòi hỏi người trồng phải kiên trì, chăm chỉ trong các khâu quan trọng như tưới nước, bón phân, làm cỏ. Ngoài ra còn có yếu tố tâm linh, đặt lòng tin vào cây hoa bởi đây là loại hoa đặc biệt chỉ dành riêng cho việc thờ cúng, nên càng phải trân trọng hơn.

Ông Bình cho biết thêm: “Làm nghề bông huệ tết rất cực, lúc nào cũng phải làm sạch cỏ cộng với phân tro, khi dứt mưa phải tưới nhiều nước. Năm nay thời tiết ôn hòa, vụ bông tết bà con làm ăn cũng được. Bây giờ chỉ mong sao giá cả ổn định khoảng từ 100.000 đồng/một chục bông là phấn khởi lắm”.

Mùa hoa huệ Tết nguyên đán 2012, gia đình ông Bình vừa được mùa lại trúng giá. Trong ba ngày 27 đến 29 tết giá bán ra được 120.000 - 140.000 đồng/ bó 12 bông. Trừ chi phí, vườn hoa của gia đình ông Bình lời 50 triệu đồng. Do giá cả biến động khó lường, năm nay ông Bình chỉ mong giá từ 100.000 đồng trở lên/một chục bông là người trồng hoa huệ tết như ông có lời.

Dễ trồng hơn hoa huệ và tốn ít diện tích đất, nhiều nông dân khu vực tổ 9 khu phố Phú Xuân tận dụng khoảng vài trăm mét vuông đất để trồng các loại hoa cúc Đà Lạt và vạn thọ để bán trong dịp tết. Ở khu vực này hầu như gia đình nào cũng trồng vài ngàn gốc hoa.

Chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng năm nay, gia đình chị Vũ Thị Mận ở tổ 9 khu phố Phú Xuân mạnh dạn trồng 1.500 gốc vạn thọ và 1.000 cây hoa cúc. Hoa được thu hoạch từ ngày rằm tháng chạp đến ngày 29 tết, giá mỗi cây vạn thọ dao động từ 4.000 - 7.000 đồng, hoa cúc từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng. Trừ chi phí, người ít đất như gia đình chị Mận cũng có một khoản tiền tương đối để trang trải trong dịp tết; đồng thời, còn giúp người trồng được thỏa niềm yêu thích hoa và gìn giữ nét đẹp truyền thống mỗi độ xuân về.

Hiện nay, thị trường hoa ở thị xã Bình Long rất đa dạng, phong phú, hội tụ nhiều loài hoa từ các nơi mang đến, nhưng những loại hoa cúng như huệ trắng, vạn thọ và cúc Đà Lạt của nông dân Bình Long vẫn được ưa chuộng. Những đóa hoa thơm dâng lên cúng cúng tổ tiên trong ba ngày tết được bà con dầm mưa dãi nắng oa làm nên. Chúng ta cùng hy vọng một vụ hoa tết được giá để bà con tiếp tục theo đuổi trồng hoa mỗi dịp xuân về.

Thúy Công

  • Từ khóa
44394

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?