SÁNG TẠO XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ XOAY VÒNG VỐN
Đón tôi với chén chè xanh thơm lừng vừa pha, chị Lê Thị Hoài, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Thuận Thành 2 vui vẻ kể về hành trình cùng chị em phát triển kinh tế: “20 năm làm cán bộ phụ nữ ấp, hạnh phúc của tôi là đã góp sức giúp nhiều chị em thoát nghèo”. Đó cũng là tâm nguyện của một phụ nữ đã trải qua nghèo túng.

|
|
|
Nhờ có nguồn vốn vay tự tạo của tổ phụ nữ, chị Én đã yên tâm chăn nuôi heo |
Chị Hoài đã động viên nhiều phụ nữ vào hội. Chia tổ tạo thuận lợi cho chị em tham gia hoạt động và nghĩ ra nhiều cách gây quỹ để hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Chi hội phụ nữ ấp Thuận Thành 2 hiện có 8 tổ, mỗi tổ trung bình có 15 hội viên và đều đã có nguồn vốn tự tạo. Theo đó, mỗi hội viên tự nguyện đóng 200 ngàn đồng/người/năm, cho vay xoay vòng để phát triển kinh tế gia đình, với lãi suất 1%/tháng. Tiền lãi thu được, các tổ làm kinh phí thăm hỏi hội viên khi ốm đau, gia đình có hữu sự hoặc đi tham quan hàng năm. Chị Hoài khoe: Hiện vốn tự tạo của phụ nữ ấp Thuận Thành 2 là 131 triệu đồng, do các tổ gây dựng từ năm 2008, cho 37 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Nguồn lãi thu được tuy không nhiều nhưng ở tổ 6, năm 2011 chị em đã tổ chức được chuyến tham quan tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Nhiều chị rất phấn khởi.
Xét thấy nguồn vốn tự tạo 3 triệu đồng cho 1 hội viên vay chỉ có thể giải quyết những việc đột xuất trong gia đình nên chị Hoài đã vận động hội viên gây thêm quỹ tự tạo mới, cho vay không lấy lãi. “Từ đầu năm nay, tổ 8 triển khai mô hình mới này. Với hình thức góp vốn, ban đầu 15 hội viên, mỗi người góp 1 triệu đồng/tháng cho 1 chị có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Sau 5 tháng thực hiện hiệu quả, các chị đã nâng mức đóng góp lên 2 triệu đồng/tháng. Trong 6 tháng, với nguồn vốn 30 triệu đồng/người/lần vay, nhiều hội viên ở tổ 8 đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Với 255 triệu đồng vốn huy động trong gần 1 năm, các hội viên được vay đã “ăn nên làm ra” từ mô hình này. Mô hình được hội phụ nữ xã ghi nhận, theo dõi và dự tính nhân rộng trong thời gian tới”, bà Đinh Thị Sao, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã cho biết.
THOÁT NGHÈO NHỜ TỔ CHỨC HỘI
Theo chân chị Sao và chị Hoài đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Én, hội viên tổ 8. Gia đình chị Én không có đất sản xuất nên sau nhiều năm làm thuê đã dành dụm được ít tiền chuyển sang chăn nuôi heo. Trước đây do vốn ít nên chị Én không tăng thêm đàn mà chỉ nuôi nhỏ lẻ để lấy công làm lãi. Từ khi được hỗ trợ nguồn vốn vay của phụ nữ xã, ấp và tổ 8, chị Én đã đầu tư được chuồng trại để mở rộng chăn nuôi heo. Hiện nay, quy mô heo của gia đình chị Én là 3 con heo nái để tự túc giống, 20 heo thịt/lứa. Ngoài ra, chị Én còn nấu rượu để lấy hèm và trồng rau phụ thêm thức ăn cho đàn heo, giảm cám tổng hợp trong thời điểm giá thức ăn gia súc tăng nhưng heo hơi giảm. Nhờ đó, việc chăn nuôi heo của gia đình chị Én tuy lãi ít, nhưng vẫn duy trì được. Chị Én xúc động chia sẻ: “Nếu không nhờ các nguồn vốn vay của phụ nữ, tôi vẫn phải đi làm thuê, khó nuôi được các con ăn học như hôm nay...”.
Đến thăm nhiều gia đình phụ nữ ở tổ 8, mỗi chị có một cách làm kinh tế khác nhau nhưng họ đều có được cuộc sống ổn định như hôm nay một phần nhờ các nguồn vốn vay hỗ trợ của phụ nữ xã, ấp và tổ. Từ đó các chị không chỉ thoát được nghèo mà nhiều gia đình còn vươn lên làm giàu. Ấp Thuận Thành 2 có 264 phụ nữ, trong đó hội phụ nữ có 258 hội viên, 60% kinh tế khá, giàu.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026