Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 13/BC-TTCP, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP ngày 10-5-2012 của Thanh tra chính phủ và thống nhất một số nội dung đối thoại với dân khiếu kiện vượt cấp diễn ra chiều nay 15-10.
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Cùng dự buổi làm việc có Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Năm cùng đại diện một số sở, ban, ngành chức năng và lãnh đạo huyện, thị xã liên quan.

Bình Phước có 22 vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, xảy ra trên địa các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp và Bù Gia Mập. Trong đó có 9 vụ việc khiếu nại riêng lẻ, 13 vụ việc khiếu kiện đông người với 451 đơn khiếu nại.
Hội đồng kiểm tra, rà soát của các huyện đã thẩm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của các hộ dân, đồng thời công bố kết quả rà soát và đối thoại với các hộ dân. Theo đó, Bù Đốp có 3 hộ phát sinh tình tiết mới, có cơ sở để công nhận một phần nội dung đơn khiếu nại. Các hộ không có đất ở, thiếu hoặc không có đất sản xuất, huyện đề nghị cấp có thẩm quyền cấp đất theo chính sách an sinh xã hội. Bù Gia Mập có 22 hộ đủ điều kiện hỗ trợ cây trồng trên đất với diện tích 33,3ha. 85 hộ làm đơn đề nghị cấp đất sản xuất, UBND huyện đã giao các xã kiểm tra, xem xét giải quyết cho các hộ này…
Đối với tình trạng khiếu kiện vượt cấp, theo danh sách gửi tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội, có 131 người ở các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài, trong đó có 86 người có mặt chính thức. Sau khi được hướng dẫn, vận động, ngày 13-10-2012 các hộ này đã trở về Bình Phước.
Nội dung những đối tượng kiến nghị chủ yếu gồm: Thu hồi đất sai pháp luật và bồi thường thành quả lao động vì mất thu nhập; thu hồi các quyết định sai trái; công khai danh sách hộ dân được cấp đất sản xuất…
Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài là do việc nắm bắt tình hình và vận động người dân chấp hành chủ trương chưa được coi trọng; nhiều đối tượng được cấp đất không đúng quy định; đất sản xuất cấp cho các hộ dân quá xấu và có độ dốc cao; mức giá đền bù quá thấp, không đủ chi phí đầu tư… Đại diện các đơn vị còn đề nghị thu hồi lại diện tích đất giao không đúng đối tượng, xử lý nghiêm khắc cán bộ vi phạm, kể cả trường hợp đã nghỉ hưu…
Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Võ Đình Tuyến yêu cầu báo cáo cụ thể về công tác kiểm tra, rà soát để có hướng xử lý phù hợp. Với những hộ chưa có đất sản xuất, phải lập danh sách cụ thể theo từng đơn vị, kịp thời bố trí, tạo điều kiện cho các hộ này có đất sản xuất, đồng thời giải thích rõ về chủ trương thu hồi đất của tỉnh để mọi người hiểu mà nghiêm túc chấp hành.
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu cho rằng, tình trạng dân bức xúc và khiếu kiện kéo dài vì không có đất sản xuất đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Do đó việc tạo điều kiện cho dân có đất sản xuất phải song hành với việc giải quyết đơn thư khiếu nại. Các huyện phải ưu tiên quy hoạch đất sản xuất cho dân, thậm chí phải cắt đất của doanh nghiệp để cấp cho dân. Trong các buổi đối thoại, Thanh tra tỉnh phải phối hợp cùng các ngành và huyện, thị xã liên quan rà soát lại tất cả những kiến nghị của dân để xem xét trả lời, bảo đảm cụ thể, đúng đối tượng.
Lâm Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026