Ngày 12-7, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với Giám đốc Trung tâm Nhật Bản (Bộ LĐ-TB&XH) về tư vấn xuất khẩu lao động địa phương sang Nhật Bản.
Tại buổi làm việc, ông Vũ Quang Luân, Giám đốc Trung tâm Nhật Bản giới thiệu chi tiết về dự án khép kín trong việc cử lao động đi Nhật Bản. Dự án này mới được triển khai tại 4 tỉnh trong cả nước. Ông Luân cho biết, thị trường lao động Nhật Bản an toàn hơn so với một số nước khác và xuất khẩu lao động sang Nhật Bản đem lại thu nhập cao cho người lao động (trong 3 năm đạt 1,1 tỷ đồng, chưa tính thu nhập tăng thêm) và tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật về phục vụ địa phương. Trung tâm Nhật Bản cũng sẽ xúc tiến tìm đối tác thu hút đầu tư từ Nhật Bản tới tỉnh Bình Phước.
Sau khi nghe chi tiết dự án xuất khẩu lao động Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Thu Hà, giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết: Từ 2007 đến 2011, toàn tỉnh có 821 lao động xuất khẩu, trong đó đi Nhật Bản chỉ có 8 người. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, tỉnh Bình Phước chỉ có 2 trường hợp đi Nhật Bản nhưng với mục đích nghiên cứu sinh. Theo giám đốc sở LĐ-TB&XH, tỷ lệ lao động đi Nhật Bản thấp là do chi phí xuất khẩu quá cao, các khoản thế chấp để vay vốn đi xuất khẩu lao động cũng nằm ngoài tầm soát của người lao động...
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi cho rằng: Bình Phước là tỉnh ít có xuất khẩu lao động, thị trường Nhật Bản lại càng ít. Ông mong muốn Trung tâm Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi để người lao động Bình Phước được xuất khẩu sang Nhật Bản. Phó chủ tịch đề nghị sở LĐ-TB&XH chỉ đạo các phòng LĐ-TB&XH làm tốt công tác tuyên truyền về vấn đề xuất khẩu lao động và trước mắt sẽ tập trung tại hai địa phương (thị xã Đồng Xoài và huyện Lộc Ninh).
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026