Thứ 4, 05/11/2025 07:22:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 22:11, 09/07/2012 GMT+7

Thu hồi dứt điểm đất giao sai chủ trương, sai đối tượng, sử dụng không đúng mục đích

Thứ 2, 09/07/2012 | 22:11:00 341 lượt xem

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu tại buổi làm việc với UBND huyện Bù Gia Mập về kết quả kiểm tra, xem xét giải quyết khiếu nại và hỗ trợ giá trị cây trồng trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép trước ngày 1-1-2004 diễn ra chiều nay 9-7.

Người dân xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) thu hoạch điều. Đây cũng là xã thuộc diện điểm nóng với hàng trăm hộ tham gia khiếu kiện kéo dài

Theo báo cáo của UBND huyện Bù Gia Mập, nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp là do trình độ nhận thức pháp luật của một số đối tượng chưa cao, việc quản lý đất rừng của chủ rừng còn lỏng lẻo và tình trạng phá rừng làm rẫy của đồng bào dân tộc thiểu số còn khá phổ biến.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu yêu cầu

Huyện Bù Gia Mập cần kịp thời hỗ trợ cây trồng và đất sản xuất cho các hộ trong diện thu hồi theo Chương trình 33 của Tỉnh ủy, đồng thời phải thu hồi dứt điểm diện tích đất giao sai chủ trương, sai đối tượng và sử dụng không đúng mục đích.

Muốn hạn chế khiếu nại kéo dài, phần đất cán bộ, đảng viên lấn chiếm hoặc nằm trong diện thu hồi phải nghiêm túc thực hiện theo đúng chủ trương. Những đơn vị được giao đất để nâng cao đời sống và phủ xanh đất trống nhưng làm sai nguyên tắc phải đứng ra thanh lý hợp đồng để giao đất lại cho nhà nước.

Bên cạnh đó, tình trạng dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào ngày càng phức tạp. Giá cả nông sản tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng để xâm canh. Đồng bào dân tộc bản địa đi vay nặng lãi dẫn đến bán điều non, cầm cố nhà, đất vườn và nhiều hình thức khác sau đó xâm lấn đất lâm nghiệp.

Tổng hợp chung có 17 nhóm với 592 hộ có đơn khiếu nại. Kết quả thẩm định, xác minh có 436 hộ đến làm việc với chính quyền các cấp, 156 hộ mời không đến làm việc hoặc rút đơn không khiếu nại. Trong số các hộ xác minh có 32 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ cây trồng trên đất với diện tích 61 ha và 134 hộ đủ đều kiện được cấp đất sản xuất.

Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Trần Quang Ty cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã thông báo công khai những hộ liên quan đến khiếu nại kéo dài. Trong quá trình xác minh, đại diện ngành chức năng đã mời hộ dân cùng chủ rừng làm việc để làm rõ thông tin liên quan, đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra đúng đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền để hạn chế tình trạng phá rừng làm rẫy…

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn giải quyết triệt để khiếu kiện đông người, chính quyền các cấp phải công khai, minh bạch biện pháp xử lý, bảo đảm đúng người, đúng tội; vận động các ban, ngành, đoàn thể tham gia vận động, tuyên truyền… Đặc biệt, cần quan tâm đến đời sống những đối tượng cầm đầu vì hầu hết đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu họ được hỗ trợ kịp thời, tình trạng khiếu nại kéo dài chắc chắn sẽ giảm.

Lâm Phương

  • Từ khóa
44157

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?