Thứ 4, 05/11/2025 01:30:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:22, 16/05/2012 GMT+7

Các quỹ nhân đạo còn tồn 3,05 tỷ đồng

Thứ 4, 16/05/2012 | 20:22:00 166 lượt xem

Ngày 16-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đã làm việc với Hội chữ thập đỏ tỉnh về việc quyên góp và sử dụng các quỹ nhân đạo.

Quỹ nhân đạo của Hội chữ thập đỏ tỉnh thành lập năm 1997. Đến nay 10 huyện, thị và 111 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có ban chỉ đạo vận động quỹ hoạt động thường xuyên. Hết năm 2011, quỹ tỉnh tồn hơn 1,5 tỷ đồng, trong đó 700 triệu đồng là nguồn dự trữ, cấp huyện, thị và đơn vị trực thuộc tồn 1,8 tỷ đồng, cấp cơ sở gần 750 triệu đồng. Ngoài quỹ dự trữ, số còn lại từ các khoản vận động được chi cho cứu trợ 40%, tương trợ 15%, hỗ trợ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam 20%, khám bệnh nhân đạo, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật…và các trường hợp khác 10%.

Theo báo cáo của Hội chữ thập đỏ tỉnh, ở một số huyện, thị, tham mưu, phối hợp giữa cơ quan thường trực hội chữ thập đỏ với các cơ quan thành viên để triển khai vận động chưa tốt, như: huyện Chơn Thành, huyện Bù Đốp; công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên; xu hướng “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” phát triển mạnh dẫn đến nhiều người, nhiều ngành cùng vận động cho tổ chức mình, chồng chéo, tạo áp lực cho nhà tài trợ và nhân dân, gây khó khăn cho vận động quỹ nhân đạo.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong đề nghị hội chữ thập đỏ phải xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và quy chế quản lý chi tiêu các loại quỹ nhân đạo, giải ngân kịp thời cho các trường hợp cấp thiết, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý quỹ phải minh bạch, chặt chẽ, thu chi đúng mục đích, nhằm củng cố niềm tin đối với các nhà tài trợ và nhân dân.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
44063

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?