Ngày 10-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã chủ trì họp hội đồng thẩm định đề án xây dựng quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước (Bình Phước PFPDF).
Theo dự thảo, yêu cầu cấp thiết phải xây dựng đề án là do Bình Phước có tổng diện tích quy hoạch 3 loại rừng 178.730 ha, chiếm 26% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Tuy nhiên, thu nhập từ công tác bảo vệ rừng còn thấp, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa nên chưa thu hút người dân tham gia quản lý bảo vệ. Việc khai thác lâm sản, lấn chiếm rừng, đất rừng trái phép vẫn xảy ra, trong khi ngân sách địa phương và trung ương dành cho lâm nghiệp không đáp ứng được yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng.
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng là một tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh, có chức năng tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc, viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để phục vụ bảo vệ và phát triển rừng.
Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cho rằng đề án cần chú trọng đến nguồn thu tạo quỹ, phải lập dự toán chi tiết các khoản cần hỗ trợ và có quy chế chi tiêu cụ thể, nhân sự cho từng bộ phận, không nên quá chi tiết và cụ thể mức đóng góp vì sẽ khó thay đổi về sau.
Phó chủ tịch Nguyễn Văn Lợi đề nghị cơ quan tham mưu (sở NN-PTNT) tiếp thu các ý kiến đóng góp, đối tượng thu phải cụ thể, chi tiết, các khoản chi phải bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026