Từ kết quả cuộc tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu giai đoạn 2011-2015 cho thấy, nguyên nhân chính dẫn đến nghèo đói của người dân đó là không biết cách làm ăn, không có tay nghề, thiếu đất sản xuất… Theo đó, đề án giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã đề ra chính sách đào tạo nghề nhằm mang lại hiệu quả giảm nghèo bền vững thông qua việc giúp người nghèo có kiến thức, tay nghề để tham gia thị trường lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập.
Trong năm đầu thực hiện đề án (năm 2011), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ sở dạy nghề trong tỉnh tổ chức được 13 lớp học nghề, với gần 450 học viên tham gia. Các ngành nghề đào tạo chủ yếu là quản lý, chăm sóc, khai thác cao su, kỹ thuật chăn nuôi gà, phòng trị bệnh cho heo, trồng nấm… Đây là những ngành nghề phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của người dân. Các học viên sau khi được đào tạo nghề còn được ưu tiên vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm để tự sản xuất, kinh doanh. Các cấp chính quyền, hội đoàn thể cũng vận động chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh bảo trợ, nhận người nghèo vào làm việc để có thu nhập ổn định.
![]()  | 
		
| 
			 Thực hành khai thác cao su  | 
		
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong thời gian qua, công tác chiêu sinh, thu hút người nghèo tham gia các lớp đào tạo nghề gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân cơ bản là người nghèo phải kiếm sống hàng ngày, nếu dành thời gian tham gia các lớp học nghề thì sẽ không đi làm thuê, mướn để có nguồn thu nhập trước mắt. Bên cạnh đó, mức hỗ trợ tiền ăn cho người tham gia học nghề theo quy định là 15.000 đồng/người/ngày, trong điều kiện giá cả thị trường tăng cao như hiện nay là quá thấp. Đặc biệt, thu nhập sau học nghề là “bài toán” khó giải nhất trong việc tổ chức dạy nghề miễn phí cho người nghèo. Học nghề xong, tuy việc làm có thể ổn định hơn, song thu nhập không cao hơn so với làm các công việc thời vụ nên các lớp dạy nghề không thu hút được người nghèo theo học…
Từ thực tế trên cho thấy, để tăng cường công tác dạy nghề cho người nghèo, trong thời gian tới các cấp, các ngành và đặc biệt ở cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề. Quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa cơ hội cho người nghèo có việc làm ổn định, kết hợp với chính sách ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế thu hút lao động là người nghèo. Yếu tố nội lực của chính người nghèo cố gắng vươn lên trong cuộc sống, cùng với sự chung tay góp sức của toàn xã hội là rất quan trọng trong thực hiện chính sách dạy nghề giúp cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hiệu quả và bền vững.
Khánh Ly
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026