Ngày 7-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã có buổi làm việc với UBND huyện Đồng Phú về thu hồi đất lâm nghiệp bị xâm canh, lấn chiếm trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp
Qua kết quả kiểm tra của các tổ công tác do huyện thành lập, huyện Đồng Phú phải tiến hành thu hồi trên 819 ha, trong đó: diện tích đất công bị lấn chiếm trên 240 ha, 84 ha đất cho thuê, hơn 494 ha rừng khoanh nuôi, bảo vệ trong các dự án đã được UBND tỉnh giao và một số diện tích đất tái lấn chiếm sau các đợt thu hồi từ năm 2006 đến 2009. Dự kiến hoàn thành việc thực hiện thu hồi trong tháng 12-2011.

Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đồng Phú và các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức vận động, thuyết phục để giải quyết đúng trình tự pháp luật. Trong thời gian tiến hành thu hồi đất, các đơn vị được giao đất chủ động quản lý và tổ chức ngay việc sản xuất để thực hiện dự án an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và các chương trình khác của tỉnh, huyện.
Tại cuộc họp, UBND huyện đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Ban Quản lý rừng kinh tế Suối Nhung khởi kiện các hộ dân lấn chiếm đất công trái phép ra tòa án theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh...
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi cho rằng: Việc thu hồi đất lâm nghiệp bị xâm canh, lấn chiếm nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương về công tác quản lý và bảo vệ rừng của tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kế hoạch thu hồi đất công bị lấn chiếm và diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ trong các dự án của huyện Đồng Phú, đồng thời yêu cầu UBND huyện sớm hoàn chỉnh kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai.
Thanh Mảng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026