Trong quý III, công tác tuần tra bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập được tăng cường liên tục. Tại các tiểu khu, các trục đường lâm tặc có khả năng xâm nhập nhiều, Ban quản lý bố trí lực lượng chốt chặn, tăng cường tuần tra tại chỗ và tuần tra chéo đột xuất. Vì vậy, số vụ việc vi phạm bị phát hiện tăng so quý II.
Cụ thể: lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 54,35m3 gỗ bị khai thác trái phép, phá bỏ 6 chòi lâm tặc, 25 luồng bẫy thú, 1.069 dây bẫy. Đồng thời, Hạt kiểm lâm đã xử lý 39 vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, trong đó 26 vụ vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng, 7 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 4 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 2 vụ vi phạm về quản lý động vật hoang dã. Tịch thu 2,87m3 gỗ nhóm IIA, 1,4m3 gỗ tạp, 3 cá thể động vật rừng, 21 xe máy và 4 cưa máy. Ngoài ra, chuyển 1 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng và quy chế biên giới cho Công an huyện Bù Gia Mập điều tra làm rõ.
Như vậy, so với quý II thì số vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý trong quý III - 2011 tăng 26 vụ và tăng 53 đối tượng. Bên cạnh đó, tình trạng lâm tặc lợi dụng đường tuần tra xâm nhập để sang nước bạn Campuchia vẫn xảy ra, lâm tặc đã lợi dụng chặt cả vây gỗ của vườn quốc gia để vận chuyển theo đường sông Đắk Huýt tiêu thụ, gây khó khăn cho công tác bảo vệ rừng.
HC

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026