Thứ 3, 04/11/2025 00:11:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 04/10/2011 GMT+7

Dự án “ngân hàng bò” giúp nông dân thoát nghèo

Thứ 3, 04/10/2011 | 00:00:00 292 lượt xem

Ba năm qua, hàng chục hộ nông dân ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú) đã thoát nghèo nhờ dự án “Ngân hàng bò” do Tổ chức Caritas (Thụy Sỹ) thực hiện tài trợ. Bằng cách cho nông dân vay bò và chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, dự án này đã mang lại niềm hạnh phúc cho những hộ dân nghèo nơi đây.

Chị Thị Ka Nhôm đang cho bò ăn

Bà Đinh Thị Sao, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuận Lợi, Trưởng ban dự án của xã, cho biết: Năm 2007, có 83 hộ nông dân nghèo (chủ yếu người dân tộc thiểu số) trong xã được vay vốn bằng 83 con bò 10 tháng tuổi thuộc dự án “Ngân hàng bò”, với kinh phí trên 454 triệu đồng để nuôi bò sinh sản. Đây là dự án có lợi cho nông dân nghèo, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, tạo sức kéo và cung cấp phân bón cho sản xuất. Từ 83 con bò giống, trong 3 năm đã sinh sản được 16 bê con, trong đó có 4 bê cái, bổ sung vào nguồn bò giống cho các hộ nghèo khác vay.

Mỗi hộ nghèo được vay trực tiếp một con bò cái lai sind từ 1 tháng tuổi trở lên bảo đảm đủ tiêu chuẩn giống để chăn nuôi và cho sinh sản. Chu kỳ vay là 2 năm. Trong chu kỳ đầu, bò đẻ được bê cái thì các hộ hoàn trả vốn bằng bò mẹ để tiếp tục giao cho hộ nghèo khác vay. Nếu chu kỳ đầu bò đẻ ra bê đực thì được gia hạn thêm 1 năm. Nếu vẫn tiếp tục đẻ bê đực thì hộ nghèo phải hoàn trả ban quản lý số tiền trị giá bằng tiền mua bò ban đầu. Trong trường hợp này, thời gian được vay cho 1 hộ không quá 40 tháng.

Chị Thị Ka Nhôm, 39 tuổi (ngụ ấp Thuận Tiến) được dự án “Ngân hàng bò” cho vay một con bò, cho biết: Trước đây, nhà mình nghèo lắm. Từ khi được dự án cho vay một con bò cái (trị giá 6,5 triệu đồng), gia đình đã chăm sóc và đến thời kỳ sinh sản, bò cái sinh được một bê đực. Nguồn vốn này đã giúp gia đình tôi thoát nghèo. Số tiền bán được từ bê con cộng số tiền dành dụm sau nhiều năm làm thuê và vay mượn thêm, gia đình chị đã xây được căn nhà khang trang. “Hiện tại, con bò cái của tôi đã sinh được một bê cái. Sắp tới tôi sẽ trả lại con bê này cho dự án để những người nghèo tiếp tục được vay vốn giống như tôi” - chị Thị Ka Nhôm nói.

Tương tự, anh Điểu Út, 40 tuổi (ngụ ấp Thuận Tân) cũng được dự án “Ngân hàng bò” cho vay, anh nói: Năm 2007, gia đình tôi được dự án cho vay một con bò cái, trị giá 6,5 triệu đồng, nuôi được hơn 1 năm, bò cái đã sinh được một bê cái. Với con bê cái này anh sẽ trả lại cho dự án. Hiện con bò cái của gia đình anh đã mang thai được hơn 1 tháng.

Dự án “Ngân hàng bò” đã đem lại hạnh phúc cho những hộ nông dân nghèo xã Thuận Lợi. Riêng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong xã, ngoài nhà ở, có được một vài con bò là một gia sản lớn. Nhiều hộ sau vài ba năm bò cái tiếp tục sinh sản đã thoát nghèo bền vững.

Hà Giang

  • Từ khóa
43441

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?