Anh Lê Thanh Minh, 42 tuổi, ngụ thôn Bù Khơn, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập được mọi người gọi là “triệu phú vùng biên”. Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh Minh còn là người có nhiều đóng góp đưa phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao (VHVN-TDTD) của xã ngày càng phát triển.
Anh Minh bên vườn tiêu xanh tốt, trĩu hạt

Năm 1995, anh Minh rời quê Bình Định vào Bình Phước lập nghiệp. Cả gia sản ngoài quê vào Bình Phước chỉ mua vừa đủ 3 ha đất trắng. Quyết tâm thoát nghèo, anh Minh và nhiều hộ dân ở xã Đắk Ơ đã đầu tư trồng cà phê. Sau 4 năm thủy chung với cây cà phê nhưng vì hạt cà phê liên tục “rớt giá” nên bị lỗ nặng và mắc nợ gần 100 triệu đồng. Năm 1999, anh Minh quyết định trồng xen cây hồ tiêu vào giữa hàng sông cây cà phê. Chỉ sau 2 năm, nhờ phân bón từ cây cà phê, vườn tiêu 3 ha của anh nhanh chóng xanh tốt, sai trái đến bất ngờ. Anh quyết định chặt bỏ toàn bộ cà phê để cây tiêu có điều kiện phát triển tốt hơn.
“Gặp thời, giá tiêu liên tục tăng cao, nên chỉ sau 4 năm cây tiêu cho thu hoạch, tôi đã trả được hết nợ và còn mua thêm 7 ha điều”, anh tâm sự. Giờ đây anh Minh được xếp vào hàng những người có thu nhập khá trong xã. Với 3 ha tiêu, năm 2010, anh Minh thu về gần 700 triệu đồng; 7 ha điều cũng đem lại cho anh gần 300 triệu đồng. Kinh tế ổn định, vợ chồng anh có điều kiện chăm sóc con cái.
Dù bận làm kinh tế, nhưng anh Minh vẫn tham gia tích cực các hoạt động xã hội tại địa phương. Năm 1997, anh làm cán bộ văn hóa xã. Từ đó đến nay anh Minh đã có nhiều đóng góp tích cực đưa phong trào VHVN-TDTD của xã phát triển. Anh đã trực tiếp vận động các trưởng thôn và tham mưu cho lãnh đạo xã tổ chức nhiều cuộc thi văn nghệ; nhiều giải bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh cấp xã. Qua các giải này nhằm động viên, khuyến khích nhân dân tham gia luyện tập thường xuyên các hoạt động VHVN-TDTD để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống dân trí. Cũng qua các giải đã giúp xã lựa chọn được những “hạt giống” văn nghệ, thể thao để bồi dưỡng luyện tập tham gia các giải của huyện. “Nhờ hoạt động này mà các lần tham gia giải cấp huyện, xã Đắk Ơ luôn về nhất toàn đoàn. Sau các mùa giải, phong trào VHVN-TDTD của thôn, xã vẫn được duy trì đều đặn. 11/11 thôn của xã đều có sân bóng chuyền, bóng đá do nhân dân hiến đất và góp vốn xây dựng”, anh Minh nói.
Ghi nhận những đóng góp đó, từ khi tham gia đến nay, năm nào anh Minh cũng được nhận giấy khen của xã, huyện vì những thành tích đóng góp xuất sắc trong công tác xã hội.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026