Ngày 28-6, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu và Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để bàn phương án thu hồi đất của 5 công ty được giao đất tại huyện Bù Đăng để quy hoạch quỹ đất phục vụ chương trình an sinh xã hội.
Ông Nguyễn Minh Chiến, quyền Chi cục trưởng Cục Lâm nghiệp xác định
Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, trên địa bàn huyện Bù Đăng hiện có 5 công ty được UBND tỉnh giao khoảng 2.200 ha đất rừng nghèo sang trồng cao su. Trong đó, Công ty TNHH Đức Bình 486,7 ha, Công ty TNHH Đức Thành 585,2 ha, Công ty CP Hải Vương 547,7 ha, Công ty TNHH Đang Duy 441 ha và Công ty TNHH Bảo Nhi 169 ha (đã trồng cao su 25 ha). Cũng theo báo cáo của Sở NN&PTNT, các chủ dự án đã chấp thuận việc thu hồi 50% diện tích được cấp để bổ sung quỹ đất trồng cao su tạo quỹ xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, các Công ty TNHH: Đức Bình, Đức Thành, Hải Vương, Đang Duy, Bảo Nhi sẽ bị thu hồi tương ứng các diện tích: 243 ha, 292 ha, 273 ha, 220 ha và 72 ha. Sau khi tổ chức thu hồi, số diện tích trên sẽ được giao cho các công ty cao su trên địa bàn tỉnh thực hiện trồng cao su tạo quỹ xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hầu hết các diện tích đất giao cho 5 công ty hiện đã bị người dân xâm canh lấn chiếm trồng điều, cà phê, cao su, mì... nên các công ty này vẫn chưa thu hồi được.
diện tích đất bị thu hồi trên bản đồ
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trương Tấn Thiệu yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Bù Đăng nhanh công tác xác định chính xác diện tích bị xâm canh lấn chiếm; vị trí đất sẽ thu hồi của các công ty. Các ngành chức năng cần điều tra nắm rõ các đối tượng xâm canh lấn chiếm; tiến hành họp dân để thông báo chủ trương của UBND tỉnh về trồng cây cao su tạo quỹ xóa đói giảm nghèo và yêu cầu họ trả lại đất, đối tượng nào chống đối thì tiến hành cưỡng chế; trường hợp đồng bào bị thu hồi không có đất sản xuất, UBND tỉnh có chủ trương bố trí đất sản xuất, để ổn định cuộc sống.
Nhất Sơn