Đó là kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng tại cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án chuyển rừng tự nhiên nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su.
* Dự án chuyển 99,807 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt và 0,85 ha đất trống sang trồng rừng cao su tại khoảnh 3 - Tiểu khu 348 thuộc Nông lâm trường Đồng Xoài (xã Tân Phước, Đồng Phú) do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Môi trường Kim Hoàng Hiệp (Bình Dương). Hiện trạng rừng gồm 3 loại: rừng gỗ nghèo xen lồ ô, rừng lồ ô hỗn giao gỗ nghèo, rừng lồ ô thuần nghèo. Tổng vốn trong giai đoạn khai thác rừng nghèo, trồng và chăm sóc cao su là 7,286 tỷ đồng; vốn hoạt động kinh doanh là 1,175 tỷ đồng/năm. Nhu cầu lao động của dự án là 160 người.
* Dự án chuyển 88 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng rừng cao su tại khoảnh 3 - Tiểu khu 44 thuộc Nông lâm trường Đắk Ơ (Bù Gia Mập) do Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long làm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn là Trung tâm Sinh thái Môi trường và Tài nguyên (TP. Hồ Chí Minh). Tổng vốn của dự án hơn 7,8 tỷ đồng; nhu cầu lao động là 140 người.
Mục tiêu của các dự án này nhằm bảo vệ rừng, giải quyết việc làm cho lao động trong vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tại cuộc họp, các nhà phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng hai báo cáo tác động môi trường đã nêu được những tác động ảnh hưởng đến môi trường và đề ra các biện pháp giảm thiểu. Tuy nhiên, vẫn còn một vài hạn chế như: thiếu các văn bản pháp lý liên quan, chưa đánh giá được tác động của việc tận thu lâm sản đối với môi trường, chưa đánh giá được nơi tiếp nhận các nguồn nước thải, bổ sung biện pháp phòng, chống xói mòn đất…
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã đồng ý thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 dự án nhưng đơn vị tư vấn phải chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của nhà phản biện, thành viên Hội đồng thẩm định. Yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường.
Hải Châu