Đó là nội dung đáng lưu ý trong Công văn số 3760/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục - Đào tạo vừa gửi Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung công văn nêu rõ:
Theo Thông báo số 391/DP-DT của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, tình hình bệnh chân tay miệng trong 4 tháng đầu năm 2011 đang có chiều hướng gia tăng ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai và Bến Tre. Số mắc tích lũy từ đầu năm đến nay là 3.197 trường hợp, trong đó có 9 trường hợp tử vong. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi đang đi học tại các nhà trẻ, mẫu giáo. Bệnh lây theo đường tiếp xúc với đồ chơi bị nhiễm bệnh, ăn uống không bảo đảm vệ sinh, tiếp xúc với môi trường lớp học không sạch sẽ. Để chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng không lây lan trong các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học, Bộ Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường nhắc nhở học sinh thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa tay trước khi ăn và sau khi chơi đồ chơi…
Các trường học tuyên truyền cho thầy, cô giáo, phụ huynh kiến thức về các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng; vệ sinh dụng cụ học tập, đồ chơi, nhà vệ sinh hằng ngày bằng nước xà phòng và lau bằng dung dịch Chloramin B 2%; theo dõi trẻ hằng ngày, nhất là vào giờ đón trẻ để sớm phát hiện những trường hợp có biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước. Khi trong lớp có từ 2 trẻ trở lên bị mắc bệnh trong vòng 7 ngày cần phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và đề xuất phương án cho cả lớp được nghỉ học 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng để phòng tránh lây lan.
PV