Thứ 2, 20/05/2024 12:33:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:27, 13/04/2011 GMT+7

Chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường

Thứ 4, 13/04/2011 | 16:27:00 133 lượt xem

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi tại cuộc họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án: Xây dựng xưởng sản xuất hóa chất phục vụ dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF tại khu công nghiệp (KCN) Minh Hưng III (Chơn Thành) và dự án Xây dựng nhà máy chuyên sản xuất, gia công các loại giày dép và phụ kiện giày dép, công suất 6 triệu đôi/năm tại KCN Bắc Đồng Phú (Đồng Phú), vừa diễn ra sáng nay 13-4.

• Dự án Xây dựng xưởng sản xuất hóa chất phục vụ dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF do Công ty cổ phần gỗ MDF VRG ĐONGWHA làm chủ đầu tư, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường (TP. HCM) làm đơn vị tư vấn. Đây là báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. Do vậy, báo cáo có nhiều sự thay đổi, điều chỉnh về: diện tích xưởng sản xuất; nhu cầu sử dụng điện, nước; tổng vốn đầu tư (nâng lên thành 132,459 triệu USD); quy mô, hạng mục các công trình; công suất thiết kế; máy móc thiết bị; nguồn nguyên, nhiên liệu và hóa chất; nguồn lao động (nâng lên thành 195 lao động)… Nhìn chung, báo cáo đã đánh giá được tác động xấu đến môi trường và có những cam kết thực hiện nghiêm túc bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, báo cáo vẫn còn một vài hạn chế, như: chưa có công suất của dự án; thiếu một số văn bản pháp lý liên quan; chưa làm rõ khâu xử lý nước thải; nguồn gốc, công suất, đặc tính của máy móc, thiết bị chưa rõ ràng…

• Dự án Xây dựng nhà máy chuyên sản xuất, gia công các loại giày dép, và phụ kiện giày dép, công suất 6 triệu đôi/năm do Công ty TNHH FREEWELL làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Thiên Ấn làm đơn vị tư vấn. Mục tiêu của dự án là cung cấp sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Tổng mức đầu tư 20 triệu USD, với nhu cầu 5.680 lao động. Báo cáo đã nêu ra các tác động đến môi trường từ: nước thải, chất thải từ sinh hoạt, sản xuất; hoạt động từ các khâu sản xuất…, đồng thời đề ra các biện pháp làm giảm thiểu tới mức thấp nhất đến môi trường. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn nhiều hạn chế, như: thiếu một số văn bản pháp lý liên quan; chưa phân tích hiện trạng nước mặt, nước ngầm, đất; quy hoạch sử dụng đất chưa đầy đủ; không có cơ cấu lao động; tính toán lại chiều cao của ống thải khí và việc xử lý lưu lượng nước thải; bổ sung biện pháp xử lý khí thải ở lò hơi…

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi kết luận: Đối với báo cáo của dự án Xây dựng xưởng sản xuất hóa chất phục vụ dự án Nhà máy chế biến gỗ MDF: Đồng ý thông qua nhưng chủ đầu tư phải nghiêm túc tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa theo sự góp ý của các nhà phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định. Đối với báo cáo của dự án Xây dựng nhà máy chuyên sản xuất, gia công các loại giày dép và phụ kiện giày dép, công suất 6 triệu đôi/năm còn thiếu sót nên chủ đầu tư phải nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên trong cuộc họp. Sau khi hoàn tất báo cáo, Phó chủ tịch yêu cầu Ban quản lý khu Kinh tế phối hợp với các ngành chức năng thẩm định để trình thông qua.

Hải Châu

  • Từ khóa
43061

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu