Thứ 2, 20/05/2024 12:06:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:12, 14/03/2011 GMT+7

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và giải quyết việc làm

Thứ 2, 14/03/2011 | 16:12:00 178 lượt xem

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, tại hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; giải quyết việc làm và chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình thương giai đoạn 2006-2010 vừa được tổ chức ngày 11-3. Các ông: Nguyễn Văn Năm, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tri Kiệm, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị xã đã về dự.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Năm trao bằng khen
cho các cá nhân xuất sắc


Trong giai đoạn 2006-2010, cả 3 đề án xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nhà tình thương đều được các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện đồng bộ và đạt được nhiều kết quả khả quan. Đề án xóa đói giảm nghèo, nhờ thực hiện có hiệu quả các chính sách như: Tín dụng ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, về y tế, giáo dục, an sinh xã hội... nên tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh giai đoạn 2006-2010 đã giảm đáng kể. Sau 5 năm thực hiện chương trình, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 11,2% trên tổng số hộ dân vào đầu năm 2006, giảm xuống còn 6,2% cuối năm 2010. Thực hiện đề án giải quyết việc làm, trong giai đoạn 2006-2010, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho gần 140.000 lao động, đạt 106,1% so với chỉ tiêu giao; giải quyết cho hơn 7.265 lao động vay vốn giải quyết việc làm, với số tiền trên 108,340 tỷ đồng. Về đề án hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, từ năm 2006-2010, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 7.576 căn nhà cho người nghèo, với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, đạt 118,1% chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Phong đã đánh giá cao những thành quả trong công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đã đạt được trong 5 năm qua. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý trong thời gian tới nhiệm vụ xóa nghèo và chống tái nghèo vẫn là những thách thức lớn đối với tỉnh, đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần phải có sự ưu tiên trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Bình Phước trong giai đoạn 2011-2015... Mặt khác, các địa phương trong tỉnh cần tập trung đẩy nhanh việc giảm nghèo, chống tái nghèo, giảm khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Tại hội nghị, 40 tập thể và 60 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ xây dựng nhà tình thương.

N.T

  • Từ khóa
43013

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu