Đó là một trong những nội dung mới và quan trọng trong Dự thảo Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 được Bộ Y tế dự thảo để đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, những lĩnh vực tuyến cơ sở đang thiếu nhân lực như: y tế dự phòng, chuyên khoa nhi, tâm thần, lao phổi… cán bộ y tế được đào tạo khi ra trường sẽ bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ về vùng sâu, vùng xa công tác 2 năm trước khi chuyển đến cơ quan theo yêu cầu cá nhân.
Tuy nhiên, cũng theo dự thảo này, cán bộ y tế trong lĩnh vực trên khi về công tác tại cơ sở sẽ hưởng một số loại phụ cấp như: trách nhiệm, an ninh - quốc phòng, lưu động, trợ cấp chuyển vùng, chế độ bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp. Đặc biệt, họ cũng được hưởng các chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ thu nhập tăng thêm, ưu tiên nâng lương sớm, hỗ trợ mua nhà. Bên cạnh đó, trong dự thảo, Bộ Y tế cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, cả nước sẽ có 10 bác sĩ/10.000 dân, 12 điều dưỡng/10.000 dân, 2,5 dược sĩ đại học/10.000 dân và 8 kỹ thuật viên/10.000 dân; 100% các trường đại học, cao đẳng và trung cấp công lập hoặc ngoài công lập ngành y dược đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo về cơ sở vật chất, điều kiện chuyên môn dành cho công tác đào tạo. Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế bậc đại học có bệnh viện thực hành trực thuộc, đồng thời tham gia khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
PV

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026