Thứ 3, 07/10/2025 11:18:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:30, 27/01/2011 GMT+7

Năm 2010, Bình Phước có trên 1,3 triệu lượt người khám và điều trị bệnh tại tỉnh

Thứ 5, 27/01/2011 | 16:30:00 336 lượt xem

Ngày 26-1, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Ông Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo các trung tâm y tế, bệnh viện huyện, thị đã về dự.


Bác sĩ Quách Ái Đức, Phó giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác ngành tại hội nghị


Năm qua các chỉ tiêu chuyên môn được giao của ngành y tế cơ bản thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Mạng lưới y tế của tỉnh ngày càng được củng cố từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ cán bộ được bổ sung, tăng cường. Toàn ngành hiện có 2.275 cán bộ công chức, trong đó tuyến tỉnh có 790 người, tuyến huyện, thị, phường, xã có trên 1.400 người, với tỷ lệ bác sĩ đạt 5,7 trên một vạn dân, toàn tỉnh có 93,6% thôn ấp có nhân viên y tế cộng đồng. Trong năm qua đã có hơn 1,3 triệu lượt người đến khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện và các cơ sở y tế, trong đó bệnh nhân điều trị ngoại trú là 34.600 người, đạt 166% kế hoạch, điều trị nội trú là 92.172 người. Các bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng mới, trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện, giải quyết được một số trường hợp cấp cứu mang tính chuyên khoa sâu, chạy thận nhân tạo, X-quang kỹ thuật số…, Bệnh viện Y học cổ truyền đã triển khai khám chữa bệnh, thu dung điều trị đạt kết quả khá tốt, số lượng bệnh nhân đến ngày càng tăng. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị của ngành luôn được tỉnh quan tâm đầu tư và được đưa vào sử dụng với tỷ lệ giường bệnh đạt 21 giường/vạn dân, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 90%. Ngành y tế còn triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách khác.

Tuy nhiên ngành y tế tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực còn thiếu, yếu, nhất là đối với cơ sở mới thành lập. Sốt xuất huyết, sốt rét, lao, phong, suy dinh dưỡng trẻ em có giảm nhưng chưa nhiều; tiêu chảy cấp, an toàn vệ sinh thực phẩm, các tai biến trong chăm sóc sức khỏe sinh sản… vẫn đe dọa sức khỏe cộng đồng; Chất lượng khám và điều trị bệnh tuy đã được nâng lên nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham luận của các đơn vị của ngành, ông Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà ngành Y tế đã đạt được trong năm qua và nhấn mạnh: năm 2011 ngành y tế cần chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ; củng cố kiện toàn cơ sở vật chất trang thiết bị tại các bệnh viện, cơ sở y tế; thực hiện các chương trình mục tiêu xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia; kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình y tế từ nguồn vốn tín phiếu của chính phủ, ngân sách Nhà nước; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phòng chống bệnh, kiểm soát dịch bệnh, nhất là vào những dịp lễ, tết; tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong mọi lĩnh vực hoạt động hành nghề y dược tư nhân… và tham mưu tốt hơn nữa cho UBND tỉnh đưa ra các chính sách nhằm thu hút đội ngũ bác sĩ về công tác tại tỉnh trong thời gian tới.

T.Mảng

  • Từ khóa
42963

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?