Ngày 7-11, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án giết người gây xôn xao dư luận tại thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin đầu tháng 5-2013 ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Quang Lộc (32 tuổi, thôn 3, xã Ea Hu) mức án tù chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản.

Bị cáo Lộc tại phiên tòa
Bị cáo Lộc còn phải bồi thường tổng cộng hơn 91 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần vật chất cho gia đình bị hại.
Theo cáo trạng, biết anh N.P.H. (28 tuổi, thôn 2, xã Ea Hu) làm nghề bán vé số bị dị tật bẩm sinh, có biểu hiện lệch lạc giới tính nên Lộc thường rủ anh H. đi uống cà phê, sau đó ra khu vực suối đá cạn (thôn 2, xã Ea Hu) ngồi chơi để lợi dụng trộm tiền, vé số của anh H..
Khoảng 21g30 đêm 29-4, Lộc lại rủ anh H. ra chỗ cũ để tiếp tục trộm tiền, vé số nhưng do anh H. cất kỹ, không lấy được nên Lộc nảy sinh ý định giết anh H. để cướp tài sản. Lộc đánh anh H. rơi xuống suối, nhưng bị anh H. nắm chân lôi theo cùng nên đã dìm anh H. cho đến chết. Sau khi gây án, Lộc lấy đi 234 tờ vé số loại 10.000 đồng/vé, xổ vào ngày 30-4-2013 (tương đương 2.340.000 đồng), vất giỏ đựng vé số ở một nơi kín đáo rồi ra về.
Chiều 30-4-2013, một người dân đi dí điện bắt cá, phát hiện xác anh H. nên đã báo chính quyền địa phương. Sau khi rà soát các đối tượng, khả nghi, công an đã triệu tập và bắt khẩn cấp Lộc để điều tra. Tại cơ quan công an, Lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 7-11, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk giữ nguyên quan điểm buộc tội đối với bị cáo Lộc, đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lộc hình phạt tù chung thân đối với tội giết người, 3-5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
(Theo TTO)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026