Xã Đoàn Kết hiện có khoảng 3.000 ha điều, chủ yếu giống AB29, AB0508, BN1. Vài năm trước, do ảnh hưởng thời tiết, năng suất điều không đạt như mong muốn. Năm nay, điều kiện thời tiết có phần thuận lợi hơn, đem lại sự phấn khởi cho người trồng điều. Gia đình ông Ngô Hoàng Vũ ở thôn 7, xã Đoàn Kết có 4 ha điều giống BM38 và giống cây cũ trồng từ năm 1986. Ông Vũ là thành viên Tổ hợp tác thu mua nông sản điều và cây điều của thôn 7. Năm nay, điều ra bông muộn, nhưng tình hình có khả quan. “Hiện điều đang ra bông, đậu trái non. Chúng tôi hy vọng người trồng điều có một năm thuận lợi, bội thu” - ông Hoàng cho hay.
Ông Ngô Hoàng Vũ (bìa trái), thôn 7, xã Đoàn Kết hy vọng năm nay người trồng điều có mùa bội thu
Có vườn canh tác gần hộ ông Vũ, trong những ngày xuân, ông Phạm Văn Rạng thường xuyên vào thăm và dọn vườn để chuẩn bị thu hoạch. Ông Rạng kỳ vọng: Gia đình đang dưỡng bông, dưỡng trái và dọn vườn. Điều hiện rất có giá, hy vọng vụ mùa bội thu. Tôi dự đoán năm nay năng suất khoảng 2 tấn/ha.
Chia sẻ niềm vui, phấn khởi với các hội viên, ông Lê Quang Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đoàn Kết tin rằng, với giá điều hiện hơn 30 ngàn đồng/kg nhân tươi, năng suất đạt, người dân sẽ yên tâm gắn bó với cây điều.
Bù Đăng hiện có 20 hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, dịch vụ với diện tích trồng điều lớn. Và điều cũng là một trong những cây trồng chủ lực của huyện. Với những tín hiệu lạc quan trong những ngày đầu xuân, người trồng điều phấn khởi kỳ vọng vào một vụ mùa bội thu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026