Niềm vui đầu xuân
Thuộc hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở được trao tặng nhà đại đoàn kết, bà Thị Hằng, người dân tộc S’tiêng ở thôn 2, xã Long Hà, huyện Phú Riềng xúc động chia sẻ: Cảm ơn Bộ CHQS tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) và chính quyền địa phương đã hỗ trợ, xây tặng gia đình tôi căn nhà. Đây là căn nhà mơ ước của gia đình tôi. Vui hơn nữa, căn nhà hoàn thiện và gia đình dọn về ở trước thềm năm mới 2025 càng có ý nghĩa hơn. Năm nay, gia đình tôi sẽ được đón tết ấm cúng trong căn nhà mới. Đây là động lực để mỗi thành viên trong gia đình cố gắng lao động, làm việc, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập BPTV Cao Minh Trực trao quyết định tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Thị Hằng ở huyện Phú Riềng
Năm 2021, ông Điểu Lang - người uy tín ở ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp thoát nghèo nhờ được hỗ trợ nhà đại đoàn kết và được tặng 2 con bò, 2 con dê. Sau hơn 3 năm, gia đình đã phát triển đàn bò lên 8 con và 10 con dê; mua sắm được tivi và các thiết bị điện tử hiện đại... Ông Lang vui vẻ cho biết: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đến nay kinh tế gia đình ngày càng ổn định, bản thân cũng cảm thấy tự tin hơn.
Cuộc sống ổn định, ông Lang động viên bà con vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền con em tin vào các chính sách của Đảng, Nhà nước. Ông Lang cho biết: Ở địa phương còn nhiều nhà tạm, nhiều hộ thiếu con giống…, mong muốn được quan tâm, hỗ trợ thêm để họ có cuộc sống tốt hơn.
Hay như hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Thị Lang (47 tuổi), người dân tộc S’tiêng ở tổ 4, ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản được chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” trợ giúp hơn 175 triệu đồng trước thềm năm mới 2025 có ý nghĩa rất lớn để thay đổi cuộc đời. Chồng chị Thị Lang bị hỏng hai mắt không đi làm được, hai con trai còn nhỏ. Là trụ cột gia đình, thế nhưng với công việc chăn trâu thuê mỗi tháng chỉ 600 ngàn đồng khiến cuộc sống gia đình chị càng khó khăn. Số tiền do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm giúp đỡ sẽ giúp gia đình chị Lang sớm ổn định cuộc sống.
Nâng chất lượng cuộc sống
Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được mặt trận các cấp trong tỉnh triển khai sâu rộng và đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, như phong trào thi đua “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”, “Việc nhỏ, việc to, dân lo xong hết”... đã góp phần làm cho diện mạo đô thị thêm hiện đại, hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân thêm khởi sắc.
Hiểu được lợi ích của việc làm đường giao thông, gia đình ông Nguyễn Văn Hải ở ấp Đồng Chắc, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú đã tự nguyện hiến gần 1 ha đất và hơn 515 cây cao su đang thu hoạch để làm đường. Theo ông Hải, làm đường giao thông cũng chính là để phục vụ việc đi lại của gia đình và người dân trong ấp, trong xã được thuận tiện hơn, từ đó giúp các hộ dân từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Với phương châm “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2019-2024, quỹ “vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được gần 334 tỷ đồng, triển khai xây dựng và sửa chữa 5.071 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 313 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo. |
“Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” là lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025. Mục tiêu là để tất cả người dân có thể sống trong những ngôi nhà “3 cứng” - mái cứng, nền cứng và tường cứng.
Toàn tỉnh hiện còn 1.121 hộ nghèo, 2.648 hộ cận nghèo, trong đó có 717 hộ cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà... Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch số 301 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2025”, UBMTTQVN tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh năm 2025 và hưởng ứng chương trình “Mái ấm cho đồng bào tôi”, xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.
Vì người nghèo
Những năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ xố kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước luôn đồng hành trong các chương trình xây nhà tình thương, tặng quà người nghèo, tài trợ học bổng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, ủng hộ xe lăn cho người khuyết tật, đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh và nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác.
Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống từ các chương trình, chính sách được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm
Là địa phương còn nhiều khó khăn nhưng xã Long Hà, huyện Phú Riềng luôn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt là nhà ở. Phó Chủ tịch UBND xã Long Hà Vũ Hoàng Mai chia sẻ: Năm 2024, địa phương đã vận động xây tặng 3 căn nhà và sửa 5 căn giúp người dân “an cư lạc nghiệp”. Năm 2025, địa phương phấn đấu không còn hộ nghèo, do đó rất cần sự chung tay của xã hội và nỗ lực vươn lên của người dân.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Bù Đăng đã huy động tổng hợp nhiều nguồn lực và tập trung hỗ trợ các chỉ số thiếu hụt xã hội cơ bản của người nghèo. Năm 2024, toàn huyện đã giảm 183 hộ nghèo, đạt 146,4%, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 0,31%, đạt chỉ tiêu nghị quyết năm của Huyện ủy; giải quyết việc làm cho 6.897 lao động, đạt 106%; đào tạo nghề cho 624 lao động, đạt hơn 124%; vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện được hơn 1,7 tỷ đồng.
Việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thương người như thể thương thân” để không ai bị bỏ lại phía sau. Với nhiều chương trình, đề án hỗ trợ nhà ở, từ năm 2011 đến nay, ngân sách nhà nước và xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 820 ngàn gia đình người có công, hộ nghèo trong cả nước; MTTQ các cấp toàn quốc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 670 ngàn hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Việc đồng hành, hỗ trợ kịp thời của các địa phương đã giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, đón mùa xuân mới tươi vui ấm áp.