
Với độ cao 3.143m, nhiệt độ xuống mức 0 độ C, cả đỉnh núi được phủ một lớp sương muối mỏng, tạo nên vẻ đẹp kỳ thú cho nơi đây vào ngày cuối cùng của năm 2024.
Theo quan sát của du khách, sương muối xuất hiện từ độ cao 2.900m trở lên, càng lên cao, lớp sương muối phủ dày hơn. Chúng bám vào cành cây, ngọn cỏ, bậc đá trên đường đi; sàn gỗ khu vực tham quan núi Fansipan một lớp trắng xóa. Cán bộ Khu du lịch Sun World Fansipan Legend cho biết đây là đợt sương muối thứ 3 xuất hiện trên "nóc nhà Đông Dương" tính từ đầu mùa Đông đến nay.
Các chuyên gia khí tượng lý giải, khu vực này trời quang mây, hơi nước đọng trên bề mặt, gặp nhiệt độ thấp sẽ kết thành sương muối. Sương muối là hình thái thời tiết bất lợi cho sản xuất nông nghiệp; không mặn mà chỉ trắng như muối, xốp, nhẹ, gần giống với lớp tuyết ở trong ngăn đông của tủ lạnh.
Nó thường bám ở lớp thực vật sát mặt đất hoặc mặt đất. Thời gian tồn tại ngắn, trong vòng 1 đến 2 giờ trước khi mặt trời mọc. Sương muối thường nhẹ, giống lông vũ, dễ bị thổi bay khi có gió.
Hiện không khí lạnh đang tăng cường xuống Lào Cai, sau đó sẽ có cường độ ổn định, nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm sâu, có nơi ở mức 7-10 độ C, trời rét đậm, rét hại. Đặc biệt, tại khu vực vùng núi cao của thị xã Sa Pa, nhiệt độ xuống dưới 5 độ C.
Dự báo từ đêm về sáng 1-1-2025, nhiệt độ khu vực đỉnh Fansipan giảm thấp hơn. Nếu thời tiết trên núi có mưa nhỏ, trời lặng gió, khả năng sẽ xuất hiện băng giá phủ trắng núi đồi.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026