Thứ 2, 03/11/2025 14:17:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:15, 30/12/2024 GMT+7

Đảm bảo an toàn lao động trong tình hình mới

Đức Long
Thứ 2, 30/12/2024 | 07:15:00 2,517 lượt xem
BPO - Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất. Điều đáng mừng là trong những năm qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình lao động. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp.

ĐẢM BẢO AN TOÀN TỪ THIẾT BỊ

Ngay từ khi quyết định đầu tư tại Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, Công ty KuKa Bình Phước luôn quan tâm thực hiện công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Vì vậy, tất cả công đoạn, từ khâu thiết kế đến giai đoạn thành phẩm ghế nệm xuất khẩu của công ty đều được trang bị máy móc, thiết bị hiện đại.

Hệ thống máy may công nghiệp của Công ty KuKa Bình Phước thường xuyên được kiểm tra an toàn theo định kỳ

Anh Trần Minh Quốc, quản lý nhân sự Công ty KuKa Bình Phước cho biết: Trong quá trình vận hành các dây chuyền sản xuất, công ty luôn chú trọng an toàn thiết bị máy móc, thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu và giảm tác động xấu đến môi trường như bụi, rác thải, tiếng ồn. Công ty đã tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức mới về lĩnh vực ATVSLĐ cho công nhân; phổ biến rộng rãi nội quy, quy chế về ATVSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, độc hại có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, tạo môi trường làm việc tốt, phân bổ chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý cho NLĐ được quan tâm... Công tác bảo đảm ATVSLĐ được chú trọng nên công ty chưa xảy ra sự cố trong sản xuất, kinh doanh; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho hơn 7.000 công nhân lao động.

Băng rôn an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy được công ty Ku Ka treo ngay tại nơi làm việc, nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người lao động

Để bảo đảm an toàn cho NLĐ và tài sản của doanh nghiệp, Công ty nhôm kính Trường Hải, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài đã xây dựng quy trình làm việc an toàn bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại ở tất cả khâu sản xuất. Anh Lý Trường Chinh, Giám đốc công ty cho biết: Để giảm tải sức lao động cho công nhân, toàn bộ dây chuyền sản xuất kính cường lực được công ty đầu tư bằng công nghệ tự động hóa, sử dụng robot tự động ở tất cả công đoạn sản xuất, người lao động không tiếp xúc trực tiếp với thiết bị nên đảm bảo an toàn. Ngoài ra, công ty cũng trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, theo dõi môi trường lao động và có biện pháp phòng chống, ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. “Công ty hiện có hơn 50 công nhân đang làm việc tại 2 cơ sở, 100% công nhân làm việc lâu dài đều được công ty ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm theo quy định” - anh Chinh chia sẻ.

ĐẨY MẠNH THANH, KIỂM TRA

Hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đẩy mạnh quản lý nhà nước về ATVSLĐ, tăng cường phối hợp với các sở, ngành triển khai trên diện rộng công tác thanh, kiểm tra ATVSLĐ. Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Phạm Thị Mai Hương cho biết: Thông qua thanh, kiểm tra về ATVSLĐ, các vi phạm của doanh nghiệp được phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, như: một số doanh nghiệp chưa xây dựng, thực hiện kế hoạch ATVSLĐ hằng năm theo quy định; chưa có phương án xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng, ứng cứu khẩn cấp; chưa thành lập mạng lưới ATVSLĐ theo quy định; chưa trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng, tai nạn lao động; chưa tổ chức đo quan trắc môi trường lao động hằng năm... làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe của NLĐ. Vì vậy, ngoài kiểm tra theo kế hoạch, sở còn tổ chức kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp khi có thông tin phản ánh hay phát hiện trường hợp không đảm bảo ATVSLĐ. 

“Đằng sau mỗi NLĐ là một gia đình, vì thế việc đảm bảo ATVSLĐ là vấn đề cần được các doanh nghiệp chú trọng và ưu tiên đặt lên hàng đầu để NLĐ được làm việc trong môi trường an toàn. Từ đó, giúp NLĐ gắn bó và cống hiến hết mình vào sự phát triển chung của doanh nghiệp”.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH PHẠM THỊ MAI HƯƠNG


KIỂM SOÁT TỐT CÁC NGUY CƠ

Bình Phước hiện có 12.782 doanh nghiệp đang hoạt động. Năm 2024, các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hơn 47.000 lao động. Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Phạm Thị Mai Hương cho biết: Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 275-KH/TU ngày 23-6-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19-3-2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới, năm 2024, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai thực hiện về ATVSLĐ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, ATVSLĐ và phòng, chống cháy nổ tại 20 doanh nghiệp. Đồng thời hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024. Tổ chức hỗ trợ huấn luyện an toàn lao động và hợp đồng điện tử cho 100 lao động tại Công ty TNHH Jason Furniture Việt Nam; hỗ trợ tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 100 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; tổ chức 5 lớp huấn luyện ATVSLĐ cho 435 cán bộ làm công tác an toàn, người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH Bảo Ngân, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp đầu tư dây chuyền sản xuất tự động nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất chế biến hạt điều xuất khẩu

Công ty nhôm kính Trường An, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài đầu tư dây chuyền sản xuất tự động nhằm đảm bảo an toàn và giảm thiểu sức lao động cho công nhân

Theo Kế hoạch số 275-KH/TU, Bình Phước đặt ra 3 mục tiêu: Phấn đấu giảm tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nghiêm trọng, tỷ lệ tai nạn lao động chết người giảm ít nhất 4%/năm. Hằng năm, số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm. Số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm...

215320

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?