Tại điểm cầu Bình Phước, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Sở Y tế dự lễ mít tinh.


Tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, đại biểu dự lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS do Bộ Y tế tổ chức
Sau gần 35 năm triển khai, chương trình phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút nhiều sự quan tâm của các tổ chức trong và ngoài nước. Việt Nam đã thể hiện sự cam kết thông qua việc xây dựng và thực hiện các chính sách cụ thể nhằm đảm bảo mọi người dân, bao gồm cả các nhóm nguy cơ cao, đều có thể tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS một cách công bằng và bình đẳng. Chính phủ đã thông qua Chiến lược quốc gia phòng, chống AIDS, ban hành Luật Phòng, chống HIV/AIDS và chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc các biện pháp can thiệp.
Năm 2024, toàn quốc có gần 48 ngàn người tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, có gần 70 ngàn người điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP. Toàn quốc có gần 183 ngàn bệnh nhân đang được điều trị ARV.
Với chủ đề “Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030” mà Việt Nam lựa chọn trong năm 2024 đã thể hiện cam kết giải quyết những bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Chủ đề này cũng phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế và tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận dịch vụ y tế một cách bình đẳng và không bị phân biệt đối xử. Điều này không chỉ phù hợp với định hướng của UNAIDS (Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS) mà còn là bước đi cần thiết để đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026