Thứ 6, 07/11/2025 01:33:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:40, 09/10/2024 GMT+7

Trợ giúp pháp lý: Ðiểm tựa của người yếu thế

Hiền Lương
Thứ 4, 09/10/2024 | 10:40:11 2,699 lượt xem

Bài 1:
CHÍNH SÁCH NHÂN VĂN

BPO - Trong điều kiện hệ thống pháp luật nước ta ngày càng hoàn thiện và phát triển, số lượng văn bản pháp luật nhiều và thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thì trợ giúp pháp lý (TGPL) cho các nhóm người yếu thế là yêu cầu khách quan cần thiết và hết sức quan trọng. Hoạt động TGPL góp phần thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, nâng cao ý thức pháp luật và trình độ dân trí, lành mạnh hóa quan hệ xã hội, củng cố lòng tin của người dân vào Nhà nước, pháp luật.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân

Theo quy định tại Điều 27 Luật TGPL 2017 có 3 hình thức trong TGPL, gồm: tư vấn pháp luật cho người được TGPL bằng việc hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật; hướng dẫn các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính theo quy định của Luật TGPL và pháp luật về tố tụng. Đại diện ngoài tố tụng cho người được TGPL trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng và đề ra nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024 - Ảnh: Hoàng Vũ

Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động trợ giúp pháp lý tại Công an huyện Lộc Ninh

Ông Trần Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, nhiều năm qua, công tác TGPL trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Ngoài nhiệm vụ thực hiện thường xuyên của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành TGPL trong hoạt động tố tụng để triển khai Thông tư liên tịch số 10 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao. Thành viên hội đồng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng.

“Hoạt động TGPL luôn lấy người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác là mục tiêu phục vụ. Những năm gần đây, hoạt động TGPL đã góp phần tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nghèo và một số nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp
TRẦN THANH LONG


TGPL là một trong những chính sách nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng TGPL. Công tác TGPL miễn phí đã trở thành chỗ dựa của người nghèo, nhóm người yếu thế trong xã hội khi có vướng mắc, tranh chấp pháp lý. Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong nhân dân, giảm đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Bà Hồ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng cho biết: “Trước đây, trình độ nhận thức về pháp luật của người dân trên địa bàn còn hạn chế. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt người dân được tiếp cận công nghệ thông tin nên về cơ bản các chính sách người dân nắm khá tốt”.

Đồng hành với người yếu thế

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tốt sẽ giúp người dân nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật và có ý thức “sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần tích cực trong ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Cán bộ trợ giúp pháp lý phát tờ rơi cho người cao tuổi ở xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

Theo ông Nguyễn Công Sởi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng, giúp nâng cao kiến thức pháp luật. Tuy nhiên, người cao tuổi ít có điều kiện tiếp xúc với văn bản luật, vì vậy mong rằng thời gian tới, các cơ quan chức năng phối hợp với hội người cao tuổi các cấp tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động của tổ chức hội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh chia sẻ: “Hoạt động TGPL cho đối tượng yếu thế trong xã hội không chỉ đơn thuần là giúp họ tiếp cận pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng mà còn giúp họ vượt qua sự tự ti, có niềm tin vào công lý”. 

Đối tượng TGPL là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người yếu thế trong xã hội, tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận nhiều người chưa biết đến cơ chế này, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa. Do vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác TGPL, đem lại quyền lợi thiết thực cho người yếu thế trong xã hội, thực hiện tốt chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, hướng đến xã hội dân chủ, công bằng, văn minh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với công tác TGPL trong hoạt động tố tụng.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật càng có ý nghĩa quan trọng và được quan tâm nhiều hơn ở các cấp, ngành. Hoạt động TGPL được xem là một trong những chính sách có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Để thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, thì đẩy mạnh tuyên truyền cho dân biết, dân hiểu là vô cùng quan trọng.

  • Từ khóa
208682

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?