Dù đã được UBND phường Tân Bình cắm biển báo “Khu vực cấm đổ rác” nhưng các đối tượng vẫn đổ gây mất mỹ quan đô thị
Tuyến đường nhựa 32, đoạn qua phường Tân Bình rộng 32m, dài khoảng 2,5km, dù chưa làm lễ công bố thông tuyến nhưng phương tiện qua lại nhiều; lực lượng chức năng đã trồng cây xanh, lắp đèn đường tạo mỹ quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, tận dụng khu vực đất trống bên lề đường, các đối tượng đã đổ trộm nhiều loại rác thải, từ xà bần, cây cối đến xác động vật chết. Điều đáng nói là UBND phường Tân Bình đã cắm biển “Khu vực cấm đổ rác”, tuy nhiên tình trạng vẫn tiếp diễn.
Ông Võ Văn Rĩ ở tổ 5, khu phố Tân Trà 2 cho biết: Các đối tượng thường căn thời gian để đổ trộm rác nên người dân khó bắt tận tay. Ngoài xà bần, rác thải sinh hoạt thì các đối tượng còn đổ xác heo chết gây hôi thối nồng nặc. Nhiều lần tôi phản ánh tình trạng này và khu phố nói báo lên phường mới có thẩm quyền giải quyết. Theo ông Rĩ, lực lượng chức năng phường Tân Bình cần mật phục bắt quả tang và phạt thật nặng để răn đe, cảnh tỉnh nhiều đối tượng khác.
Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình Phạm Văn Khởi cho biết: Tình trạng đổ trộm rác tại đường 32 UBND phường đã nắm và kiểm tra. Qua kiểm tra, chúng tôi khẳng định, các đối tượng cố tình đổ trộm, vì chúng tôi đã đặt biển cấm đổ rác và nhắc nhở. Đối tượng là người địa phương khác, tận dụng thời tiết mưa gió, đêm khuya vắng người mang rác đến đổ nên gây khó khăn cho công tác quản lý.
Theo ông Khởi, sau khi kiểm tra phát hiện, phường đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, nhắc nhở người dân và khuyến nghị bà con xung quanh để ý, theo dõi. Nếu trường hợp có người đưa xe vào đổ trộm thì báo ngay UBND phường, khu phố để tiến hành lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định. Cũng theo ông Khởi, tình trạng đổ trộm rác thải không chỉ có ở phường Tân Bình, đây cũng là khó khăn chung nhưng chúng tôi sẽ tìm mọi cách để xử lý tốt vấn đề này.
Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, mỗi người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường sống, tạo mỹ quan sạch, xanh, sáng, đẹp, an toàn ở các khu dân cư.
“Chìa khóa” giảm thiểu ô nhiễm môi trườngBPO - Cùng với việc thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường theo quy định pháp luật thì tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn của ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Phước đã đem lại nhiều kết quả. Ngoài thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, đây sẽ là giải pháp hiệu quả để các chủ nguồn thải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026