Liệt sĩ Nguyễn Đa Lạc, quê xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, sinh năm 1953, hy sinh ngày 22-4-1972 tại mặt trận phía Nam, đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Bình Long từ nhiều năm nay.

Em trai liệt sĩ Nguyễn Đa Lạc cùng thành viên Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thắp hương trước giờ đón liệt sĩ về quê hương
Gia đình của liệt sĩ Nguyễn Đa Lạc có 5 anh em trai, cả 5 anh em đều tham gia chiến đấu trên các chiến trường khác nhau. Trong đó 1 người đã nằm lại trong chiến dịch Nguyễn Huệ đường 13 năm 1972, người còn lại hy sinh ở Vị Xuyên trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và nằm lại ở Vị Xuyên. Ông Nguyễn Đa Tuyến, em ruột của liệt sĩ Nguyễn Đa Lạc xúc động: “Tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ các cấp, các cấp chính quyền địa phương đã giúp gia đình đón anh trai tôi về quê hương”.
Là người tích cực tham gia công tác xác minh, hỗ trợ gia đình liệt sĩ Nguyễn Đa Lạc, ông Hồ Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Bình Phước cho biết: 6 tháng đầu năm, hội đã phối kết hợp tư vấn chính sách, tìm kiếm được 60 mộ liệt sĩ và hỗ trợ di chuyển 6 hài cốt liệt sĩ về quê hương.
Trưởng Ban vận động Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Nguyễn Đức Dưỡng thông tin thêm: Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã kết hợp đưa 4 liệt sĩ về quê hương ở các tỉnh, thành. Từ nay đến 26-7, chúng tôi sẽ phối hợp các cơ quan liên quan, gia đình liệt sĩ để đưa thêm 4 liệt sĩ nữa về quê hương, đáp ứng lòng mong đợi của các gia đình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026