Thứ 7, 27/04/2024 14:48:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:28, 19/03/2024 GMT+7

Lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Xuân Túc - Ngọc Thảo
Thứ 3, 19/03/2024 | 10:28:08 1,412 lượt xem
BPO - Lễ tưởng niệm và cầu siêu các hương linh tử nạn do tai nạn giao thông không chỉ có ý nghĩa tưởng nhớ những nạn nhân tử vong mà còn nhắc nhở tất cả mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Ngày 19-3, tại chùa Tỉnh hội, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Phước phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu, tăng, ni, phật tử và khách thập phương tham dự lễ cầu siêu

Theo số liệu của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ năm 2012 đến nay đã xảy ra 2.922 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.751 người, bị thương 2.529  người, gây thiệt hại về phương tiện lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng quan tâm là nhiều người trong số họ đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, là học sinh, sinh viên, lao động chính của gia đình, con số này chiếm hơn 70%...

Thiệt hại do tai nạn giao thông không gì bù đắp được. Hàng ngàn gia đình bị tổn thương, vợ chồng chia lìa, cha mẹ mất con, nhiều trẻ em trở nên côi cút. Những di chứng đau thương của tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

Các đại biểu, tăng, ni, phật tử và khách thập phương đã dâng hương, làm lễ cầu nguyện, tưởng nhớ các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông, cầu nguyện cho thân nhân của các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sớm vượt qua những khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống, mong cho mọi người luôn mạnh khỏe, bình an và an toàn khi tham gia giao thông

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thị Xuân Trang kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông để sự bình yên, an toàn, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà khi tham gia giao thông. 

  • Từ khóa
192151

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu