Thứ 2, 29/09/2025 07:46:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 22:27, 01/03/2024 GMT+7

Vụ nước sinh hoạt ở thành phố Đồng Xoài bị đục, cặn: Có thể đến cuối tháng 3 mới xử lý xong

Kim Phụng - Nhã Trâm - Tuấn Tú
Thứ 6, 01/03/2024 | 22:27:36 2,839 lượt xem
BPO - Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước vừa có báo cáo về việc khắc phục sự cố nước sinh hoạt tại nhiều nơi ở thành phố Đồng Xoài bị đục, cặn đen.

Nước sạch... nhưng lại không sạch

Theo giải trình của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, từ khi xảy ra sự cố nước đục vào đêm 17-1, nhất là sự cố diện rộng từ ngày 9-2 đến 15-2, tức từ tối 30 đến ngày 7 tết Nguyên đán Giáp Thìn, công ty đã huy động tối đa nhân lực vật lực để khắc phục. Tuy nhiên, trên thực tế sau mỗi lần khắc phục thì sự cố lại tiếp diễn, nước đục, cặn xuất hiện ở nhiều phường, xã và nhiều tuyến cấp nước hơn. Số hộ dân bị ảnh  hưởng cũng nhiều hơn.

Cụ thể, sự cố nước đục, cặn từ chiều ngày 28-2 xuất hiện tại các khu dân của 5/8 phường, xã trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm hiện nay, sau hơn 1,5 tháng từ khi xảy ra sự cố, nhưng những nỗ lực khắc phục vẫn chưa mấy hiệu quả và không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Dù là những lý do được cho là khách quan, tuy nhiên người dân hàng cảm thấy vừa bức xúc, vừa bất an khi phải sử dụng nguồn nước sạch... nhưng lại không sạch.

Nước sinh hoạt xả trực tiếp từ ống cấp tại nhà ông Đinh Thế Hải, khu phố 5, phường Tiến Thành thành phố Đồng Xoài vẫn đục và có cặn màu đen

Cặn nước có màu đen, nhưng mềm dạng bột mịn

Ghi nhận tại nhà ông Đinh Thế Hải, khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài lúc 9h sáng ngày 1-3, nước xả trực tiếp từ đường ống cấp nước vẫn đục và có cặn màu đen. Tuy nhiên, khác với cặn đen tại một số khu vực ghi nhận trước đây, cặn đen tại đây mềm dạng bột mịn. Theo chủ nhà và các hộ dân trong khu vực thì tình trạng này đã xuất hiện hơn 1 tháng nay, nên rất bất tiện khi sử dụng. 

Ông Đinh Thế Hải, ngụ khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài bức xúc nói: “Từ đầu năm  đến nay, nước máy của nhà tôi cứ vàng, đục và có cặn, nên nhà phải dùng máy lọc mới xài được. Cứ một tuần là phải thay cục lọc 2 lần, còn phải mua nước bình về tắm cho con nữa, tốn kém lắm. Giờ chỉ mong sao bên cấp nước sớm khắc phục, chứ cứ kéo dài thế này dân khổ lắm”.      

Ông Quách Cao Cường, ngụ khu phố 5, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài chia sẻ: “Nhà tôi chỉ có nguồn nước duy nhất là nước máy thôi, nên phải xả ra để lắng cặn rồi mới chắt để xài. Chủ yếu là giặt, rửa thôi, người lớn mới dám tắm. Thấy trong xóm cũng kêu lên nhóm Zalo rần rần mà khắc phục chậm quá”.

Bà Nguyễn Thị Diễm, khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình cho rằng, chính nguồn nước sạch... mà không sạch này đã làm cho hàng ngàn bộ trùm ghế bằng vải trắng của nhà bà chuyển màu

Tại hộ bà Nguyễn Thị Diễm, khu phố Tân Trà 2, phường Tân Bình, sáng ngày 1-3 khi mở van nước để sử dụng bà Diễm phát hiện nước máy không chỉ bị đục, có cặn đen mà còn có mùi hôi, nên đã báo cho công ty cấp nước. Sau gần 2 tiếng nhân viên thực hiện việc xả nước, đến 11h cùng ngày nước đã trong hơn nhưng vẫn còn nhiều cặn đen. Bà Diễm cho biết, gia đình làm dịch vụ cho thuê phông bạt, bàn ghế đám tiệc, nên mỗi tháng sử dụng trên 1 triệu đồng tiền nước. Mấy tháng gần đây do sử dụng nước đục, cặn nên nhiều đồ dùng nhất là vải phủ sáng màu đã bị hư hỏng.

25 ngày nữa mới hoàn thành việc súc, xả mạng lưới ống cấp nước

Nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn đảm bảo sức khỏe, chất lượng sống của người dân, vì vậy thời gian qua, UBND thành phố đặc biệt quan tâm theo sát diễn biến về tình hình cấp nước trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp làm việc với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước để khẩn trương khắc phục sự cố. UBND thành phố cũng yêu cầu công ty cần có các giải pháp căn cơ, khắc phục triệt để các sự cố để việc cung cấp nước sạch được ổn định và đảm bảo chất lượng vì sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ông Ngô Hồng Khang, phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết: “Chúng tôi đã ban hành văn bản và yêu cầu Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước nhanh chóng khắc phục sự cố nước đục, cặn trên địa bàn thành phố hiện nay. Đồng thời theo dõi quá trình khắc phục, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra thì UBND thành phố sẽ phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra, làm việc trực tiếp với công ty để có giải pháp khắc phục dứt điểm đảm bảo chất lượng nước sạch khi cung cấp cho người dân”. 

Theo phương án của Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Phước, để xử lý dứt điểm tình trạng nước đục, cặn hiện nay, công ty sẽ tiến hành súc, xả toàn bộ mạng lưới khu vực Đồng Xoài và vùng phụ cận tại 7 vùng (khu vực). Theo đó, việc súc, xả sẽ được thực hiện theo từng khu vực, dự kiến kế hoạch súc, xả sẽ hoàn thành vào ngày 26-3-2024 và sẽ khắc phục dứt điểm tình trạng nước đục cục bộ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và các vùng phụ cận.

Như vậy, theo kế hoạch này từ nay đến cuối tháng 3-2024, nhiều hộ dân tại các khu vực trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt thuộc các phường, xã trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có thể vẫn phải sử dụng nước bị đục và cặn.

  • Từ khóa
190716

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?