Theo cáo trạng, Ngọc và Hoàng quen nhau nhau tại TP. Hồ Chí Minh rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khoảng 1 giờ sáng ngày 27-1-2023, Hoàng chạy xe máy chở Ngọc đến cổng Trường mầm non Sơn Ca (phương Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài).
2 bị cáo Hoàng và Ngọc tại phiên tòa
Khi đến nơi, Ngọc đột nhập vào bên trong khuôn viên nhà trường dùng tuốc nơ vít, mỏ lết đập vỡ kính cửa sổ và lấy trộm số tiền hơn 1 tỷ đồng trong tủ sắt. Sau khi trộm thành công, cả 2 đã cùng bỏ trốn, Ngọc chia cho Hoàng 200 triệu đồng, phần còn lại Ngọc giữ lại, tiêu xài cá nhân.
Khoảng 2 giờ sáng ngày 13-2-2023, Hoàng tiếp tục chở Ngọc đến Trường mầm non Hoa Đỗ Quyên (xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để trộm cắp tài sản.
Hoàng tiếp tục đứng ở ngoài canh gác để Ngọc đột nhập vào bên trong khuôn viên nhà trường. Ngọc tiếp tục dùng tuốc nơ vít đập vỡ kính cửa một căn phòng và trộm được 3 điện thoại cùng tiền mặt, tổng trị giá hơn 164 triệu đồng. Hoàng sau đó được Ngọc chia cho 15 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động, số tiền còn lại Ngọc giữ lại và tiêu xài.
Đến ngày 19-3, Hoàng bị Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Nghe tin Hoàng bị bắt, đến ngày 9-3-2023, Ngọc cũng đến Công an tỉnh Bình Phước đầu thú.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026