Thứ 2, 10/11/2025 21:40:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:03, 23/08/2023 GMT+7

'Tôi đã kịp dừng lại…'

Thứ 4, 23/08/2023 | 11:03:12 1,101 lượt xem

Văn Tuyên

BPO - Đó là chia sẻ của chị T.L.T.D từng là công nhân Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú sau khi chị D được mời làm việc với cơ quan công an vì liên quan đến nhóm Zalo có tên “Yakjin SG” với hơn 400 thành viên tham gia. Trước đó, các thành viên trong nhóm Zalo này có dự định hẹn nhau đến công ty đòi quyền lợi sau khi nhận được thông báo gia hạn thời gian nghỉ ngừng việc vì công ty không có đơn hàng.

Công ty không ký được hợp đồng, công nhân thất nghiệp

Hiện nay, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, hầu hết công ty, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng, trong đó nhiều đơn vị không ký được hợp đồng sản xuất nên buộc phải cắt giảm nhân sự và tạm ngưng hoạt động. Đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn với các công ty, doanh nghiệp và người lao động. 

Nhờ nắm bắt và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến việc làm của công nhân nên an ninh trật tự tại Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn được giữ ổn định

Trước tình hình đó, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số nhóm Zalo với rất nhiều công nhân tập hợp lại, bàn việc tổ chức đi đòi quyền lợi tập thể với chủ sử dụng lao động. Đây là hoạt động tiềm ẩn phát sinh những mầm mống gây mất an ninh trật tự, nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Tại huyện Đồng Phú, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đối tượng, Công an huyện Đồng Phú vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc một nhóm Zalo có tên “Yakjin SG” với hơn 400 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn có ý định tập trung đi đòi quyền lợi, sau khi công ty ra thông báo gia hạn thời gian nghỉ ngừng việc từ ngày 26-6-2023 đến 29-2-2024 vì lý do không có đơn hàng. Trước đó, Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn đã ra thông báo tạm ngưng sản xuất toàn bộ nhà máy từ ngày 18-3-2023 đến 21-6-2023.

Hệ lụy khó lường

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chủ tài khoản đã lập ra nhóm Zalo “Yakjin SG” là chị T.L.T.D (SN 1984), thường trú thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Quá trình làm việc, chị D thừa nhận: Tôi đã thành lập nhóm Zalo “Yakjin SG” từ ngày 7-6-2023, với mục đích khi có thông tin việc làm thì giới thiệu cho anh, chị, em công nhân trong nhóm để mọi người tìm được việc làm sau khi Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn thông báo tạm ngưng hoạt động. Khi công ty tiếp tục có thông báo gia hạn thời gian nghỉ ngừng việc đến ngày 29-2-2024 vì không có đơn hàng, tôi đã nhắn tin lên nhóm để công nhân biết và hẹn nhau cùng đi đòi quyền lợi cho công nhân vào ngày 26-6-2023. Sau đó, có rất nhiều thắc mắc của công nhân hỏi về chế độ, chính sách gửi lên nhóm “Yakjin SG”. Tôi thấy quá mệt mỏi, không thể trả lời hết các câu hỏi của công nhân nên đã viết lên nhóm nội dung là: Mọi thắc mắc của mọi người hãy lên công ty để được giải đáp.

Trong quá trình làm việc với chị D, cán bộ Đội an ninh Công an huyện Đồng Phú vừa phân tích đúng, sai vừa tuyên truyền, vận động định hướng cho chị D có nhận thức sáng suốt về những nội dung kêu gọi trong nhóm Zalo. Những nội dung mà chị D viết trong nhóm rất dễ gây kích động công nhân trong việc đi đòi quyền lợi. Qua các buổi làm việc, chị D đã nhận thức được việc mình làm. Chị D thừa nhận: Bản thân có ý tốt, muốn giúp mọi người tìm được việc làm và để đòi quyền lợi chính đáng cho công nhân, nhưng không lường trước được những phức tạp sẽ phát sinh. Rất may tôi được các cán bộ Đội an ninh Công an huyện Đồng Phú gặp gỡ phân tích rõ đúng, sai và đã kịp dừng lại nên không xảy ra hậu quả. 

Chị D hứa sẽ khóa bình luận trên nhóm “Yakjin SG” và cam kết chấm dứt hoạt động nhắn tin vào nhóm, không để công nhân hiểu nhầm, bị kích động tập trung lên công ty đòi quyền lợi sai quy định. Ngày 26-6, chị D đã lên công ty đối thoại trong ôn hòa, không có những hành động vi phạm pháp luật.   

Nhờ nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp các lực lượng chức năng và đơn vị sử dụng người lao động, phòng ngừa sự phức tạp có thể phát sinh, buổi đối thoại giữa Ban Giám đốc Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn với công nhân vào ngày 26-6 đã không phát sinh vấn đề gây phức tạp, mất an ninh trật tự. Việc giải quyết hợp đồng lao động giữa công ty với công nhân đã được hai bên thỏa thuận. Một số công nhân đã chấp nhận ký thỏa thuận chờ công ty hoạt động trở lại sẽ đi làm. Số còn lại, trong đó có chị D đã ký chấm dứt hợp đồng để đi tìm việc làm nơi khác. Tình hình an ninh trật tự tại Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn nói riêng và các khu công nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định.

  • Từ khóa
175673

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?