Tuyến đường nhựa từ trung tâm xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng vào thôn 3 khá khang trang, rộng rãi. Đây là trục giao thông chính của hàng trăm người dân nhưng những ngày vừa qua lại lấp đầy bùn đất không khác gì ruộng bùn. Ngoài bùn đất, nước tràn qua kết hợp với phương tiện tải trọng nặng lưu thông nhiều đã băm nát tuyến đường khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn.
Bùn đất tràn ra đoạn đường qua thôn 3, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn
Ông Trần Quyết Thắng, nhà ở sát tuyến đường cho biết, tình trạng sạt lở xảy ra khoảng 2 tuần nay khi xuất hiện mưa lớn. Và tình trạng này chỉ xuất hiện gần đây khi khoảng 5 tháng trước, quả đồi bên cạnh tuyến đường bị các đối tượng khai thác nên mưa xuống kéo theo bùn đất tràn ra đường tạo thành vũng sình lầy khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đăng Hà Lục Đức Lập, nguyên nhân sạt lở là do có tình trạng khai thác đất trái phép tại địa bàn thôn 3. UBND xã đã củng cố hồ sơ trình UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng khai thác đất trái phép.
Tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông
Theo ghi nhận, quả đồi tại thôn 3, xã Đăng Hà bị khai thác quy mô và trải dài nên khi mưa xuống kéo theo lượng lớn bùn đất lớn tràn ra đường, chảy vào vườn rẫy của một số hộ dân phía dưới. “Mưa to là bùn đất tràn xuống vùi lấp vườn hoa màu. Mong chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ để người dân đỡ khổ” - ông Lưu Văn Quý, thôn 3, xã Đăng Hà kiến nghị.
“Xã sẽ bố trí nguồn kinh phí từ quỹ sử dụng đất để đầu tư xây dựng hệ thống mương, cống thoát nước và nâng cấp 1km đường bê tông, chiều rộng 5m. Một số hộ dân thiệt hại do đất trôi xuống vườn, UBND xã sẽ cử cán bộ đến kiểm tra và xác định mức độ thiệt hại để tìm hướng giải quyết” - Phó Chủ tịch UBND xã Đăng Hà Lục Đức Lập nêu giải pháp.
Bùn đất tràn vào vườn nhà ông Trần Quyết Thắng. Nếu mưa to kéo dài có thể tràn vào trong nhà
Bùn đất tràn qua đường vùi lấp vườn hoa màu của gia đình ông Lưu Văn Quý, thôn 3, xã Đăng Hà
Đăng Hà có đặc thù địa hình cao nguyên, một bên là đồi núi, một bên là vực sâu, đường ngoằn ngoèo, quanh co, gấp khúc hiểm trở nên thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Tuyến ĐT755B (Sao Bọng - Đăng Hà) là đường độc đạo nối Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng thường xuyên xảy ra sạt lở mỗi khi mùa mưa đến, nhất là khu vực dốc 5 cây, đoạn qua thôn 5, xã Thống Nhất và thôn 4, 5, xã Đăng Hà của huyện Bù Đăng. Ngoài địa hình phức tạp, đất mỡ gà dễ thấm nước thì nguyên nhân sạt lở một phần do tác động của con người như việc khai thác đất quá mức, trong khi đối tượng khai thác không đưa ra giải pháp khắc phục sau khai thác. Bởi vậy, ngoài sự chung tay vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thì cần làm rõ trách nhiệm cũng như xử phạt thật nghiêm hành vi này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026