Thứ 3, 11/11/2025 18:57:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:04, 10/04/2023 GMT+7

“Giữ lửa” các môn thể thao truyền thống

X. Túc
Thứ 2, 10/04/2023 | 11:04:00 1,287 lượt xem
BPO - Với đặc điểm dễ chơi, không cần đầu tư quá nhiều về trang bị, dụng cụ thi đấu như các môn thể thao hiện đại, các môn thể thao truyền thống chỉ cần dành ít thời gian và niềm đam mê là có thể tập luyện và thi đấu. Vì ưu điểm đó, những năm qua, tại huyện Đồng Phú, thể thao truyền thống đã tạo ra sức hút lớn đối với các tầng lớp nhân dân, qua đó hình thành phong trào tập luyện, thi đấu sôi nổi, rộng khắp.

Tranh tài hấp dẫn

Thực tế các môn thể thao dân tộc, truyền thống không xuất hiện dày đặc như các giải thể thao thành tích cao, nhưng lại không thể thiếu trong ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao hay các kỳ đại hội thể dục thể thao. Tại huyện Đồng Phú, mỗi lần tổ chức, các môn thể thao dân tộc đã tạo được sức hút đối với đông đảo người dân trên địa bàn. Cuối năm 2022, tại Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú lần thứ nhất, ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, hàng ngàn người dân đã đến xem và cổ vũ các vận động viên tham gia tranh tài nội dung như: bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo và kéo co. Đặc biệt, đối với bộ môn cà kheo, nếu như trước đây chỉ được bà con đồng bào dân tộc thiểu số dùng để lên rẫy hay phòng vệ thì nay lại được đưa lên “sàn đấu”. Môn thể thao thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng đã thu hút đủ thành phần lứa tuổi tranh tài với tinh thần “máu lửa”. Theo một số người dân trên địa bàn huyện, việc duy trì tập luyện thường xuyên là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút đối với môn cà kheo. Đơn cử tại xã Tân Hòa, nơi có đông đồng bào dân tộc Tày, Nùng sinh sống, trước khi diễn ra hội thi, người dân từ già, trẻ, trai, gái đã hăng say tập luyện và cùng nhau thi đấu tại các thôn, ấp để cọ xát. Chị Bế Thị Mỹ Lệ, một vận động viên cà kheo xã Tân Hòa cho biết: Tại địa phương rất nhiều người biết đi cà kheo. Thường người lớn sẽ dạy cho người trẻ cách đi cà kheo để vừa bảo tồn môn thể thao của dân tộc vừa tham gia thi đấu giữa các ấp nhân dịp lễ, tết.

Các môn thể thao truyền thống luôn tạo được sức hấp dẫn đối với người dân huyện Đồng Phú

Ông Lê Xuân Nghị, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú chia sẻ: Những năm gần đây, các môn thể thao truyền thống, thể thao dân tộc luôn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện và thi đấu. Ngoài các môn như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo… Đồng Phú còn được biết đến là địa phương có những “ná thủ”, “nỏ thủ” tham gia các giải đấu cấp tỉnh hoặc khu vực đoạt giải cao. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm phát triển phong trào thể thao của chính quyền địa phương, sự đam mê, hưởng ứng của cộng đồng các dân tộc.

“Trước đây, mỗi lần thi đấu môn bắn nỏ, các vận động viên dân tộc S’tiêng luôn chiếm thế độc tôn. Những năm gần đây, với sự phát triển và giao thoa, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng luôn giành giải cao ở bộ môn này. Điều đó đã tạo sức lan tỏa và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững phong trào tập luyện các môn thể thao dân tộc trên địa bàn huyện” - ông Nghị cho biết thêm.

Bảo tồn, phát huy các môn thể thao dân tộc

Thực tế, các môn thể thao dân tộc không còn là chuyện riêng của mỗi cộng đồng mà đã được luật hóa. Luật Thể dục, Thể thao năm 2006 có quy định về các môn thể thao dân tộc. Theo đó, Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy các môn thể thao dân tộc theo quy định của Luật Di sản văn hóa; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc, chú trọng các loại hình thể thao của các dân tộc thiểu số.

Với những chủ trương, cũng như nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, thể thao dân tộc đang được đầu tư đúng hướng tại huyện Đồng Phú. Bên cạnh xây dựng, hoàn thiện các sân tập, nhà thi đấu, nhà văn hóa cộng đồng, hằng năm ngành văn hóa huyện luôn tạo điều kiện hỗ trợ người dân tham gia tập luyện, giao lưu thi đấu sôi nổi.

Ông Lê Xuân Nghị cho biết thêm, thời gian qua ngoài giữ gìn và phát triển các môn thể thao dân tộc thông qua các kỳ đại hội, liên hoan văn hóa, thể thao, ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh, khu vực, Đồng Phú cũng nỗ lực huy động các nguồn lực để lồng ghép tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, “giữ lửa” văn hóa, thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tùy điều kiện thực tế của từng địa phương, chúng tôi mong muốn các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm hơn nữa đến hoạt động văn hóa, thể thao của đồng bào các dân tộc. Bởi thực tế đời sống phát triển, các môn thể thao sẽ có cơ hội được đầu tư, điều này không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần mà còn phát huy giá trị văn hóa, thể thao đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đồng Phú LÊ XUÂN NGHỊ


  • Từ khóa
165079

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?