Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Trưởng ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bình Phước, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Phước
Năm 2022, Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch và bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và tham gia khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra.
Tại Bình Phước, Công an tỉnh đã cứu hộ được 16 vụ, huy động 74 lượt phương tiện, với 670 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ. Qua đó, trục vớt được 15 thi thể nạn nhân, cứu được 32 người khỏi vùng ngập lụt, hỗ trợ 50 gia đình bị ngập lụt di dời tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại biểu tại điểm cầu Bình Phước lắng nghe tham luận của các đơn vị phát biểu tại hội nghị
Cùng với những kết quả đã đạt được, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng Công an nhân dân còn gặp một số khó khăn, hạn chế về nguồn lực, cả về con người và phương tiện. Trong khi đó, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, bất thường.
Thời gian tới, dự báo tình hình thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Trưởng ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và kịp thời triển khai các phương án, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ; nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, các địa phương cũng cần ưu tiên bố trí kinh phí, trang cấp, bổ sung phương tiện, vật tự phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời quan tâm thực hiện chế độ, chính sách và kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026