ĐỒNG THUẬN HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG
Theo quy hoạch, 2 căn nhà của hộ ông Nguyễn Hữu Đây và hộ ông Bùi Duy Sơn thuộc khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình đều trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng đường Phan Bội Châu đoạn qua địa bàn phường Tân Bình. Tuy các hộ này sinh sống tại đây từ rất lâu nhưng khi được Đảng ủy, UBND phường Tân Bình tuyên truyền, vận động 2 hộ đã đồng ý tháo dỡ, di dời 2 căn nhà; đồng thời hiến tổng 7.000m2 đất để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng tuyến đường.
Sau khi người dân hiến đất, giải phóng mặt bằng đường Phan Bội Châu, đơn vị thi công tiến hành ban, gạt, san ủi thông tuyến với đường vành đai phía Nam lộ giới 32m đoạn qua phường Tân Bình
Ông Sơn chia sẻ: Khi thông được tuyến đường này, người dân ở đây sẽ có thêm điều kiện phát triển kinh tế cũng như mọi mặt về đời sống. Vì vậy, gia đình đồng thuận hiến đất.
Tuyến Phan Bội Châu đoạn qua phường Tân Bình có lộ giới 32m; điểm đầu tiếp giáp ĐT741, điểm cuối kết nối với đường vành đai phía Nam, đoạn giáp ranh xã Tiến Hưng. Tổng chiều dài toàn đoạn này 1.154,4m, có 41 thửa đất của 39 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Không áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà toàn tuyến đường này thực hiện hình thức vận động người dân hiến đất, tự nguyện chặt hạ cây, tháo dỡ vật kiến trúc; Nhà nước giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng đường. Sau khi hiến đất, giải phóng mặt bằng, hình thành tuyến đường, người dân sẽ được sử dụng toàn bộ diện tích đất còn lại tiếp giáp với mặt tiền đường Phan Bội Châu.
Sau thời gian kiên trì tuyên truyền, vận động, đến nay 39 hộ dân của 41 thửa đất bị ảnh hưởng bởi tuyến Phan Bội Châu đã nhất trí, đồng thuận hiến hơn 35.000m2, trị giá hơn 70 tỷ đồng để làm đường.
Bà Mai Thị Hằng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Bình cho biết: "Chúng tôi họp dân để triển khai và giải thích về chủ trương của Nhà nước là sẽ đầu tư làm đường, người dân hiến đất không thực hiện đền bù như các dự án trước đây và nhấn mạnh cho các hộ dân hiểu rõ về lợi ích sau khi công trình hoàn thiện. Chúng tôi đã nhận được sự đồng thuận của các hộ dân, đến nay cơ bản công tác vận động đã hoàn thiện".
KẾT NỐI THÔNG TUYẾN, ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI
Sự nhất trí, đồng thuận hiến đất của người dân chính là kết quả to lớn, mang tính lan tỏa rộng rãi từ phong trào "việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến" do thành phố phát động và triển khai thực hiện từ năm 2021. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để thực hiện dự án xây dựng đường Phan Bội Châu, có cá nhân, hộ gia đình đã hiến từ 1.000-7.000m2 đất. Ngoài hiến đất làm đường, các hộ dân bị ảnh hưởng còn đóng góp kinh phí, chủ động hỗ trợ các gia đình thuộc diện tháo dỡ, di dời nhà cửa hoặc xây dựng nhà mới.
Với phương châm người dân đồng thuận đến đâu, giải phóng mặt bằng ngay đến đó, nên chỉ trong thời gian ngắn triển khai thực hiện vận động, đến nay toàn tuyến Phan Bội Châu với chiều dài 1.154,4m cơ bản giải phóng được mặt bằng. Đơn vị thi công đang tiến hành ban, gạt, san ủi thông tuyến để triển khai thi công làm đường.
Sau khi hoàn thành, đường Phan Bội Châu sẽ kết nối các Khu công nghiệp Đồng Xoài I, Đồng Xoài II với Khu công nghiệp Đồng Xoài III, đồng thời kết nối, thông tuyến quốc lộ 14 với ĐT741 qua các đường Tôn Đức Thắng, đường vành đai phía Nam và đường Trường Chinh nối dài. Đây chính là cơ hội đánh thức tiềm năng đất đai, tạo điều kiện để Tân Bình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thế mạnh về thương mại, dịch vụ, xứng đáng với vị thế là phường trung tâm TP. Đồng Xoài.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026