Thứ 4, 12/11/2025 23:52:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:44, 07/08/2022 GMT+7

Thiết thực chăm lo đời sống người có công

Vũ Nguyện
Chủ nhật, 07/08/2022 | 15:44:22 974 lượt xem
BPO - Quan tâm, chăm lo đời sống người có công với cách mạng và gia đình chính sách là trách nhiệm và đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của toàn xã hội. Bằng việc làm thiết thực, những năm qua, huyện Phú Riềng không ngừng nỗ lực thực hiện tốt chính sách đối với người có công và thân nhân người có công về cả vật chất lẫn tinh thần.

THỂ HIỆN LÒNG TRI ÂN

Bà Doãn Thị Mai Xuân, Phó trưởng Phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Riềng cho biết: Trên địa bàn huyện có 17 Mẹ Việt Nam anh hùng, 275 liệt sĩ, 176 thương binh, 55 bệnh binh, 278 đối tượng là người có công, thân nhân liệt sĩ đang được hưởng trợ cấp hằng tháng và khoảng 2.000 người có công hưởng trợ cấp 1 lần. Thực hiện công tác “đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, huyện Phú Riềng đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước dành cho người có công như giải quyết tốt hồ sơ chính sách; chi trả kịp thời trợ cấp hằng tháng, trợ cấp 1 lần; cấp đầy đủ bảo hiểm y tế cho người có công, thân nhân người có công… theo quy định. 

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hằng năm nhân Ngày thương binh, liệt sĩ 27-7, huyện Phú Riềng thành lập các đoàn tới thăm, tặng quà các gia đình người có công trên địa bàn huyện

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, bà Nguyễn Thị Tý (SN 1953, thôn 2, xã Long Bình) là vợ liệt sĩ, kể: "Trước đây, hoàn cảnh khó khăn, tuổi già sức yếu nên cả gia đình sống trong ngôi nhà cũ đã xuống cấp. Năm 2021, được Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng theo chương trình xây nhà ở cho người có công, cùng với sự giúp đỡ của người thân, ủng hộ của các hội, đoàn thể địa phương, căn nhà của gia đình đã hoàn thành. Có căn nhà mới, tôi không còn lo lắng mỗi khi trời mưa gió”.

Ông Trần Xuân Cường (SN 1966, xã Long Tân), làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Trở về từ chiến tranh, mang trong mình thương tật hạng ¼, được đồng đội và bà con lối xóm giúp đỡ cũng như sự quan tâm, động viên của các cấp, ngành, ông Cường vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, nuôi dạy con trưởng thành. Ông Cường chia sẻ: “Tôi may mắn hơn nhiều đồng đội, còn sống, được nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội. Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi dịp 27-7, tết hằng năm, gia đình tôi được chính quyền địa phương quan tâm, thăm hỏi, tặng những phần quà tình nghĩa. Ngoài ra, gia đình còn được tạo điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế”.

LUÔN QUAN TÂM, CHĂM LO KỊP THỜI

Công tác chăm sóc người có công luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Phú Riềng quan tâm với nhiều chính sách, việc làm thiết thực. 

Từ năm 2015 đến nay, huyện đã cấp trên 2.600 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công; giải quyết trên 300 hồ sơ liên quan đến các chính sách dành cho người có công; cấp dụng cụ chỉnh hình cho 37 lượt thương binh; cấp ưu đãi giáo dục hằng tháng cho 108 lượt học sinh, sinh viên là con người có công với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí điều dưỡng luân phiên tại nhà cho 1.132 lượt người có công và đưa 203 lượt người có công đi điều dưỡng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. 

Ngoài ra, huyện Phú Riềng còn đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện nhằm chăm lo đời sống người có công trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng 17 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà cho 47 hộ người có công với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; vận động trao tặng 17 sổ tiết kiệm (3 triệu đồng/sổ) cho 17 thương, bệnh binh hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ vậy, đến nay đời sống người có công trên địa bàn huyện ngày một nâng cao. Nhiều thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu vượt khó làm giàu, góp phần dựng xây Phú Riềng ngày càng giàu đẹp.

  • Từ khóa
148006

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?